Tag: bán vốn nhà nước

Một tổng công ty lỗ 9 năm liên tiếp: Bộ Xây dựng rút chân, 'đại gia' địa ốc nhảy vào

Sau khi Bộ Xây dựng bán sạch vốn, Công ty Đầu tư Địa ốc Sông Hồng trở thành cổ đông mới nắm 49% vốn Tổng công ty cổ phần sông Hồng.

'Ông lớn' Lương thực miền Bắc phải thoái sạch vốn tại 14 doanh nghiệp

Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Bắc đến hết năm 2025 đã được phê duyệt. Tổng công ty này sẽ thoái 100% vốn góp tại 14 doanh nghiệp.

Hãng Phim truyện I lãi cả năm hơn 25 triệu đồng, SCIC sắp bán hết vốn

Doanh thu năm 2022 của Hãng Phim truyện I - đơn vị sản xuất bộ phim “Phượng Cháy” là 13,1 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 25 triệu đồng.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: khó đủ đường

TTO - Tình trạng cổ phần hóa nhỏ giọt được nhắc nhiều tại cuộc họp của các bộ, ngành với nhiều lý do từ cơ chế chính sách đến việc thiếu chủ động của tất cả các bên liên quan.

Sẽ bán hơn 48 triệu cổ phần Vinamilk ở mức 7.000 tỉ đồng

TTO - Nếu thuận lợi, vào tháng 10 tới, Nhà nước sẽ bán 48,33 triệu cổ phần của Vinamilk và thu về khoảng 6.500 đến 7.000 tỉ đồng.

Sabeco muốn Bộ Công thương bán nhanh vốn nhà nước

TTO - Sabeco “tránh” bàn đến vị trí tổng giám đốc còn trống. Tuy nhiên, tổng công ty này kiến nghị cổ đông Bộ Công Thương sớm thực hiện bán vốn Nhà nước theo yêu cầu của Chính phủ, để Sabeco trở thành một công ty cổ phần đại chúng thực thụ…

​Bộ Công Thương đồng ý Sabeco niêm yết trên Hose

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phan Đăng Tuất, Vụ trưởng Vụ trưởng - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương xác nhận đã có chỉ đạo của Bộ Công Thương cho Sabeco niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM.

Nhà nước có thể thu 3,6 tỷ USD khi bán vốn Vinamilk

TTO - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa có văn bản gửi Thủ tướng và Ủy ban Kinh tế và Tài chính & Ngân sách của Quốc hội, kiến nghị về quá trình bán vốn Nhà nước khỏi doanh nghiệp.

Nên bán vốn nhà nước ở Vinamilk?

TTO - Câu chuyện bán bớt vốn doanh nghiệp (DN) đang "nóng" lên. Bán cho ai, mức giá nào, những thương hiệu Việt sau này sẽ ra sao? Tại sao phải bán?

Sẽ ưu tiên doanh nghiệp kém hiệu quả

TT - Việc bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sẽ có lộ trình, chọn thời điểm thích hợp và có kế hoạch sử dụng vốn cụ thể. Tuy nhiên, ưu tiên của Chính phủ là doanh nghiệp nào càng để lâu càng lỗ sẽ chọn bán trước, bán càng nhanh càng tốt.