Tag: bán đồ cổ

Việt Nam tiếp nhận pho tượng đồng Nữ thần Durga đặc biệt quý hiếm bị đánh cắp

Chiều 13-9, tại London đã diễn ra buổi lễ tiếp nhận bức tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay, có niên đại từ thế kỷ thứ VII, với chiều dài khoảng 2m và nặng khoảng 250kg, từ gia đình của nhà buôn cổ vật bất hợp pháp người Anh Douglas Latchford.

Thêm một tấm bản đồ cổ cho Thư viện Hoàng Sa

TTO - Sau khi lùng tìm và đến tận Nhà trưng bày Hoàng Sa (Đà Nẵng) để hiến tặng tấm bản đồ Tổ quốc in bằng tiếng Pháp (Tuổi Trẻ ngày 8-5), sáng 9-5 ông Lê Văn Cảnh - cựu tù Côn Đảo - đã tiếp tục hiến tặng một bản đồ tiếng Pháp xuất bản năm 1874.

Thêm bằng chứng Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc Trung Quốc

TTO - Hai tập bản đồ cổ Trung Quốc ở Thư viện Harvard-Yenching đã góp thêm chứng cứ để bác bỏ những tuyên bố dối trá của Trung Quốc về cái gọi là “chủ quyền lịch sử từ lâu đời của Trung Quốc” đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

Cháu chuốc thuốc mê ông bà để bán đồ cổ hàng tỉ đồng

TTO - Nhiều lần muốn bán đồ cổ trong nhà nhưng không được đồng ý, Phan Tân Phong đã chuốc thuốc mê cho ông bà ngủ say rồi cho người chở hết số đồ cổ đi sau khi đã nhận 1 tỉ đồng.

Tình nguyện hướng về chủ quyền Tổ quốc

TT - Hôm qua 13-7, màu áo xanh của giới trẻ TP.HCM rộn ràng khắp phố tỏa về các tỉnh đồng bằng, đến buôn làng xa xôi, bắt đầu cho một Mùa hè xanh mới với bao trái tim căng tràn nhiệt huyết tuổi trẻ.

Trưng bày 11 bản đồ cổ về Hoàng Sa, Trường Sa

TTO - 11 bản đồ cổ và Châu bản triều Nguyễn có nguồn gốc từ Việt Nam và các nước phương Tây đã được trưng bày tại triển lãm với chủ đề “Kiên quyết giữ vững chủ quyền biên giới và biển, đảo Việt Nam”.

Hoàng Sa - Trường Sa trong thư tịch cổ

TTO - Phương Nam Book vừa phát hành sách Hoàng Sa - Trường Sa qua thư tịch cổ. Sách tập hợp những bài nghiên cứu công phu, chính xác và tỉ mỉ, giúp chúng ta nuôi dưỡng sự hiểu biết và tình yêu với hai mảnh đất ruột thịt này.

Hoàng Sa lên áo dài

TT - Bộ sưu tập (BST) áo dài Ước vọng hòa bình của nhà thiết kế Thuận Việt sẽ lần đầu được ra mắt tại Những ngày Việt Nam ở Pháp (từ ngày 23 đến 27-6) và Những ngày Việt Nam ở Bỉ (từ ngày 28-6 đến 1-7).

Một tài liệu quý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

TTCT - Như Tuổi Trẻ đã đưa, chiều 13-5-2014 Bộ Thông tin - truyền thông tiếp nhận và công bố bộ Atlas bản đồ thế giới của nhà địa lý học Phillippe Vandermaelen (1795-1869), người Bỉ, sáng lập Viện Địa lý hoàng gia Bỉ, biên soạn.

Giá trị lịch sử của bản đồ Sinae Propriae

TTCT - Những ngày vừa qua, truyền thông đưa nhiều tin về món quà “bản đồ Sinae” do thủ tướng Đức tặng nguyên thủ Trung Quốc Tập Cận Bình, thể hiện rõ phạm vi cương vực Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam và hoàn toàn không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.