27/05/2016 18:58 GMT+7

Bắn chết cấp trên, 1 cán bộ trại giam lãnh 10 năm tù

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Được giao súng để đi giám sát 2 phạm nhân lao động trong phân trại, một cán bộ trại giam Nghĩa An (thuộc Bộ Công an, đóng tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đã bắn chết cấp trên bằng 2 phát đạn.

Bị cáo Lê Văn Hùng đứng trả lời hội đồng xét xử trong phiên tòa sáng 27-5 - Ảnh: H.T
Bị cáo Lê Văn Hùng đứng trả lời hội đồng xét xử trong phiên tòa sáng 27-5 - Ảnh: H.T.

Ngày 27-5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng liên quan đến một cán bộ tại phân trại số 2, thuộc trại giam Nghĩa An (đóng tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị can Lê Văn Hùng 10 năm tù giam. Trong đó 9 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, chiều 23-8-2015, Lê Văn Hùng (sinh năm 1981, trú tại Triệu Ái, Triệu Phong, cán bộ phân trại số 2, trại giam Nghĩa An) nhận phạm nhân đưa đi lao động tại khu vực vườn rau của phân trại. Lê Văn Hùng được giao một khẩu súng K59 và sáu viên đạn để thực hiện việc giám sát hai phạm nhân.

Đến 15g, phó phân trại số 2 là Trần Đức Hùng cùng một cán bộ trực đến vị trí Lê Văn Hùng. Trong cuộc tiếp xúc này, phó phân trại Trần Đức Hùng có nhiều lời nói nhục mạ, xúc phạm Lê Văn Hùng.

Sau vài phút tranh cãi, Lê Văn Hùng rút súng bắn một phát nhưng không trúng Trần Đức Hùng.

Trần Đức Hùng xông đến cướp súng nhưng không được nên buông lời thách thức Lê Văn Hùng bắn chết mình.

Lê Văn Hùng bắn một phát trúng vào cổ Trần Đức Hùng khiến phó phân trại ngã về phía sau.

Tiếp đó Lê Văn Hùng bước đến gần rồi bắn vào đầu Trần Đức Hùng thêm một phát nữa khiến Trần Đức Hùng chết ngay sau đó.

Lê Văn Hùng vứt súng bỏ chạy vào rừng và đến khoảng 17g ra tự thú.

Trần Đức Hùng được xác định chết do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não do tác động của đạn bắn.

Tại phiên tòa, Lê Văn Hùng đồng ý với nội dung của bản cáo trạng. HĐXX phân tích bị can phạm tội trong trạng thái bị kích động do trước đó đã sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, xét nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên Lê Văn Hùng 10 năm tù giam.

Ngoài ra, Lê Văn Hùng phải đền bù thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình bị hại 124 triệu đồng, và cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng cho hai con nhỏ của bị hại đến khi đủ 18 tuổi.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên