30/08/2017 11:06 GMT+7

​"Bác sĩ cầu đường" giúp Nhật Bản tiết kiệm thời gian và nhân lực

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao mùa Hè Olympic 2020, giới chức Nhật Bản đang nỗ lực nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông nội đô Tokyo.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và nhân lực hạn chế, công tác này gặp không ít khó khăn.

Metropolitan Expressway - cơ quan giám sát đường sá đô thị của Nhật Bản - đã có giải pháp công nghệ cho vấn đề này.

Các chuyên gia của Metropolitan Expressway đã phát triển một công cụ đặc biệt với sự hỗ trợ của công nghệ 3D.

Những "Highway doctor" (tạm dịch là Bác sĩ cầu đường) này đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng rà soát chất lượng các tuyến đường để từ đó lên kế hoạch sửa chữa kịp thời những con đường bị hư hại.

Tương tự công cụ "Street View" của Google, "Highway Doctor" của Nhật Bản vận hành thông qua bộ phận camera ghi hình và bộ phận cảm biến laser gắn trên nóc xe ôtô kiểm tra chất lượng đường phố.

Công cụ này giúp lực lượng chức năng Nhật Bản chụp lại hình ảnh các con đường mà xe kiểm tra đi qua.

Những hình ảnh và dữ liệu thu thập được sau đó được truyền về trụ sở công ty, nơi các kỹ thuật viên sử dụng một phần mềm đặc biệt xây dựng các hình ảnh 3D giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện các lỗi cần khắc phục và sửa chữa, thay vì phải cử nhân viên cầu đường tới kiểm tra, đánh giá chất lượng các con đường.

"Highway doctor" hiện đang được thử nghiệm tại Thái Lan và Metropolitan Expressway đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu hệ thống này.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên