08/08/2016 20:33 GMT+7

Bác sĩ cắt niệu quản sản phụ bị đình chỉ phẫu thuật 3 tháng

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ông Ngô Công Nghiêm, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, Thanh Hóa, bị cảnh cáo vì “mổ cắt tử cung khâu cắt nhầm niệu quản” sản phụ Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi, xã Công Liêm, Nông Cống) .

Bà Nguyễn Thị Oanh đang chăm sóc con nhỏ tại nhà - Ảnh: Hà Đồng
Bà Nguyễn Thị Oanh đang chăm sóc con nhỏ tại nhà - Ảnh: Hà Đồng

Ông Nghiêm còn bị Hội đồng kỷ luật Sở Y tế Thanh Hóa đình chỉ hành nghề phẫu thuật 3 tháng, tính từ ngày 5-8. Trong thời gian bị đình chỉ, ông Nghiêm phải tham gia lớp đào tạo nâng cao kỹ thuật mổ cắt tử cung tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh.

Ông Lê Nguyên Khanh, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, bị khiển trách vì không báo cáo kịp thời vụ việc. Các cán bộ còn lại trong ê kíp phẫu thuật bị khiển trách.

Chiều 8-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Hữu Uyển, trưởng Phòng Nghiệp vụ y kiêm người phát ngôn của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, còn cho biết quá trình phẫu thuật cho sản phụ Nguyễn Thị Oanh, Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống có một số thiếu sót như khi phẫu thuật cắt tử cung cho sản phụ gặp khó khăn, ê kíp mổ chưa hội chẩn kịp thời với bệnh viện tuyến trên. Khi xảy ra vụ việc, bệnh viện không báo cáo Sở Y tế để có chỉ đạo.

Nhằm tăng cường năng lực chuyên môn tại khoa sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu giám đốc Bệnh viện Phụ sản tỉnh cử bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm đến hỗ trợ bệnh viện huyện này trong 6 tháng để đào tạo bác sĩ phẫu thuật sản khoa, nâng cao chuyên môn…

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên