19/04/2017 11:25 GMT+7

Audio 19-4: 25/48 nội dung dân Mỹ Đức tố cáo là có cơ sở

M.LUÂN
M.LUÂN

TTO - Mạnh tay với thông tin xấu trên mạng, 25/48 nội dung dân tố cáo là có cơ sở, thực phẩm đơn giản tốt cho sức khỏe, ông Trump bị tố mê golf hơn việc nước... là những nội dung đáng chú ý trong tin audio hôm nay.

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Nhồi nhét khách và hàng hóa trên xe khách… chất lượng cao

Chủ tịch nước khởi động đồng hồ đếm ngược chào APEC 2017 ; Xe tải lật ngang khi lùi xuống đò; Chặn đường dẫn vào chợ, tiểu thương phản ứng; Phát hiện hàng tấn vũ khí lộ thiên tại núi Thùng Phi… chất lượng cao… là những thông tin được cập nhật trong chương trình hôm nay

Quy hoạch… đùa dai

Đề xuất lấn biển trở lại trong quy hoạch ở trung tâm đường Trần Phú, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - một trong những con đường ven biển đẹp nhất VN -  đã làm rất nhiều người bất bình. 

Dự án lấn biển Nha Trang do người của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thuyết trình

Mạnh tay với thông tin xấu trên mạng

Chiều 18-4, tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Trương Minh Tuấn về việc xử lý các vi phạm về thông tin sai sự thật trên mạng, quản lý an toàn thông tin mạng.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn - Ảnh: Nguyễn Khánh

25/48 nội dung dân tố cáo là có cơ sở

Căng thẳng về đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã diễn ra nhiều năm nay. Ngày 18-4, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết trong số 48 nội dung khiếu tố liên quan đến đất đai của công dân xã Đồng Tâm, TP đã làm rõ có 25 nội dung có cơ sở, 23 nội dung không có cơ sở.

Kết luận của UBND TP Hà Nội ngày 31-10-2016 về nội dung tố cáo của một số hộ dân thôn Hoành
Kết luận của UBND TP Hà Nội ngày 31-10-2016 về nội dung tố cáo của một số hộ dân thôn Hoành

Việt Nam thua trắng khâu nguyên liệu

Doanh nghiệp VN đang cấp tập nhập khẩu thức ăn chăn nuôi vì nguyên liệu trong nước không thể cạnh tranh về giá so với các cường quốc nông nghiệp khác như Mỹ, Argentina, Ấn Độ…

Các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi tranh thủ nhập khẩu nguyên liệu khi giá thế giới ở mức thấp - Ảnh: Hữu Thuận

TP.HCM có phố kinh doanh vàng bạc, đá trang sức

Ngày 18-4, UBND quận 5 (TP.HCM) đã công bố thông tin về “phố chuyên doanh vàng bạc, đá trang sức” trên địa bàn quận. Dự kiến, ngày 27-4 phố này sẽ đi vào hoạt động.

Đường Nhiêu Tâm, P.5, Q.5 (TP.HCM) là một trong ba tuyến đường thuộc phố chuyên doanh vàng bạc, đá trang sức - Ảnh: HỮU KHOA

Cần sự tiếp nối dài hơi

Sau gần hai tháng phát động và thu hút hàng ngàn bài viết và ý kiến của bạn đọc tham gia, diễn đàn “Xây dựng văn hóa giao thông” tạm khép lại bằng ba ý kiến chia sẻ của những người có trách nhiệm với vấn đề giao thông hiện nay.

Cần nhiều vỉa hè thông thoáng như thế này cho người đi bộ. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: HỮU KHOA

Nữ tiến sĩ Quả cầu vàng

Ngoài 30 tuổi, Trương Hải Nhung đã có bằng tiến sĩ ngành sinh lý người và động vật. Đồng thời chị là tác giả của 16 công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế, 10 công trình đăng trên tạp chí trong nước, 8 báo cáo tại hội nghị quốc tế.

TS Trương Hải Nhung trong phòng thí nghiệm - Ảnh: nhân vật cung cấp

Kỳ 4: Bình Nhưỡng có gì trong tay?

Do tương quan về tiềm lực quân sự quá chênh lệch với đối phương, Triều Tiên đã khai thác tối đa năng lực có sẵn để phát triển chương trình hạt nhân, chương trình tên lửa đạn đạo, kho vũ khí hóa học cùng năng lực về chiến tranh mạng.

Quân đội Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo chiến lược từ dưới nước. Ảnh do Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên công bố ngày 24-4-2016 - Ảnh: Reuters

Tăng cường tự chọn là hướng đi đúng

Tuổi Trẻ vừa có cuộc trao đổi với PGS.TS Chu Cẩm Thơ, giám đốc nghiên cứu và phát triển chương trình toán POMATH, về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể chú trọng hoạt động khám phá vấn đề, luyện tập và thực hành cho học sinh. Trong ảnh: học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM) đang thiết kế logo trong Ngày môi trường do Viện Goethe (Đức) tại VN tổ chức - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trên 80% thí sinh chọn khối thi truyền thống

Năm 2017, Bộ GD-ĐT cho phép các trường ĐH được mở rộng các tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên thực tế, lựa chọn của thí sinh vẫn chủ yếu dựa theo các tổ hợp truyền thống...

Học sinh lớp 12 Trường THPT Hùng Vương, Q.5, TP.HCM chỉnh sửa sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017 tại phòng học vụ sáng 18-4 - Ảnh: Như Hùng

Thực phẩm đơn giản tốt cho sức khỏe

Đó là những loại rau ăn dễ trồng, dễ mua và dễ làm: như rau ngót, cải xoăn, cải bẹ xanh, tần ô. Rau ngót giải rượu, giải thuốc trừ sâu, dị ứng cá biển, giải nhiệt mùa hè, chữa nhức trong xương, chảy máu cam. Cải bẹ xanh trị gout...

Rau ngót được dùng giải độc rượu - Ảnh: Duyên Phan

Trí tuệ nhân tạo chỉ thắng người lười

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần làm thay con người ở nhiều lĩnh vực. AI là điều đáng mừng hay đáng lo ngại cho con người? Câu hỏi đó không ngừng gây tranh cãi. 

Năm 2001, thế giới bắt đầu biết đến AI từ bộ phim viễn tưởng "A.I." của đạo diễn Steven Spielberg. 16 năm đã qua, AI không còn là chuyện viễn tưởng nữa với những ứng dụng AI phục vụ đời sống

Giải Cống hiến 2017 mạnh dạn đề cử người mới

Sáng 18-4, 98 phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội và TP.HCM đã tham gia bình chọn cho giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 12-2017 tại báo Thể Thao & Văn Hóa (Thông tấn xã Việt Nam). 

6/9 nghệ sĩ trẻ, lần đầu có mặt trong đề cử giải thưởng âm nhạc Cống hiến (từ trái qua, từ trên xuống): Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Lê Thiện Hiếu, Hoàng Rob, Erik và Đỗ Hiếu - Ảnh: GIA TIẾN, T.L.

Bị con đánh, mẹ vẫn kêu cứu cho con

Câu chuyện hi hữu xảy ra trong vụ án cố ý gây thương tích mà bị cáo là Nguyễn Thiên Ân (37 tuổi) và bị hại là mẹ nuôi của Ân - bà Nguyễn Thị Thơm (73 tuổi).

Bà Nguyễn Thị Thơm khóc khi kể về con - Ảnh: T.L.

Ông Trump bị tố mê golf hơn việc nước

Giới quan sát cho rằng ông Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Mỹ không rời khỏi biên giới đất nước trong ba tháng đầu của nhiệm kỳ.

Người dân phản đối tụ tập bên ngoài CLB golf quốc tế Trump  - Ảnh: Reuters

Kêu gọi hòa giải tại Venezuela

Chính phủ nhiều nước ở khu vực Mỹ Latin đã kêu gọi Chính phủ Venezuela và phe đối lập ở nước này nỗ lực hòa giải vì nền hòa bình của dân tộc. 

Tổng thống Venezuela Maduro tại lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập lực lượng dân vệ tại thủ đô Caracas ngày 17-4 - Ảnh: Reuters
M.LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên