18/05/2017 12:14 GMT+7

Audio 18-5:​ Lại xin phá rừng làm công nghiệp

M.LUÂN
M.LUÂN

TTO - Giảm chi phí đè nặng doanh nghiệp, lại xin phá rừng làm công nghiệp, ăn nhạt, giảm nhiều bệnh, giới bảo hiểm hốt bạc nhờ mã độc, nội các mới của Pháp sạch và tinh... là những nội dung đáng chú ý trong tin audio.

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Hơn 2 năm không xử lý được nhà máy trái phép gây ô nhiễm

Thanh tra Chính phủ kiểm tra tình trạng phá rừng ở Phú Yên; Bị cấm sản xuất, doanh nghiệp chế biến hải sản vẫn hoạt động; Tạm đình chỉ quán cơm liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm; Khởi tố 3 đối tượng xông vào cửa hàng quần áo chém người… là những thông tin được cập nhật trong chương trình hôm nay.

Sau đối thoại là hành động

Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm nay quy tụ số doanh nghiệp và lãnh đạo các bộ ngành, địa phương ở mức kỷ lục. Nhưng thực tế có không ít kiến nghị từng được nêu nhiều lần, do giải quyết chưa thấu đáo nên doanh nghiệp lại phải kêu với Thủ tướng.

Thủ tướng gặp các đại biểu doanh nghiệp VN
Thủ tướng gặp các đại biểu doanh nghiệp VN

Giảm chi phí đè nặng doanh nghiệp

Đó là cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017 được tổ chức ngày 17-5.

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu đại diện doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam - Ảnh: Quốc Tuấn
Thủ tướng trao đổi với các đại biểu đại diện doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam - Ảnh: Quốc Tuấn

Lại xin phá rừng làm công nghiệp

UBND tỉnh Thái Bình đã trình Bộ Tài nguyên - môi trường báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án lấn 320ha biển lấy mặt bằng làm công nghiệp, trong đó sẽ xóa bỏ 150ha rừng ngập mặn.

150ha rừng ngập mặn sú vẹt ven biển thuộc huyện Thái Thụy được đề nghị phá bỏ để tạo mặt bằng làm khu công nghiệp - Ảnh: NAM TRẦN

Kỳ vọng cầu vượt giảm kẹt xe

Để giảm kẹt xe ở TP.HCM, Sở GTVT yêu cầu ngay trong năm nay phải hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình cầu, đường. Trong đó phải hoàn thành ba công trình cầu vượt.

Cầu vượt tại nút giao thông ngã sáu Gò Vấp (TP.HCM) đã thông xe nhánh cầu thứ nhất Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm - Ảnh: Châu Anh

Chọn nghiệp nhà binh

Thượng úy Trịnh Đông Nhựt, phó Ban phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM, là một trong những gương mặt chiến sĩ trẻ vừa được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm lực lượng vũ trang TP.HCM. 

Thượng úy Trịnh Đông Nhựt (bìa phải) tại lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” - Ảnh: C.K.
Thượng úy Trịnh Đông Nhựt (bìa phải) tại lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” - Ảnh: C.K.

Kỳ 3: Tặng vật của sông Ba

An Khê - thảo nguyên mênh mông của sông Ba ở vùng cận thượng nguồn là nơi những người miền xuôi đến khai khẩn, mở ra sự sống chung giữa người miền xuôi và miền ngược từ rất sớm. Chính nhờ vậy mà Tây Sơn tam kiệt - Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ - đã chọn vùng đất trù phú nằm theo sông Ba dài hơn 50km này để đặt căn cứ tiền khởi nghĩa...

Một ngôi làng trù phú nằm ven sông Ba - Ảnh H.V.M.

Đưa thư viện đi khắp trường

Hôm nay thư viện ở góc này, ngày mai lại chuyển qua góc khác. Cứ thế, thư viện lưu động của Trường tiểu học số 2 Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) “rong ruổi” khắp chốn phục vụ học sinh.

Các học sinh đọc sách, truyện tranh tại “thư viện lưu động” của Trường tiểu học số 2 Bình Châu - Ảnh: Trần Mai

Triển khai song song là theo quy trình ngược

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - cho rằng có nhiều điểm cần phải xem xét lại và làm rõ hơn về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đưa ra 6 phẩm chất cho học sinh như Yêu đất nước, Yêu con người, Chăm học, Chăm làm, Trung thực, Trách nhiệm... Ảnh: học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Q.4, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đưa ra 6 phẩm chất cho học sinh như Yêu đất nước, Yêu con người, Chăm học, Chăm làm, Trung thực, Trách nhiệm... Ảnh: học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Q.4, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ăn nhạt, giảm nhiều bệnh

Tỉ lệ người mắc tăng huyết áp ở VN tăng rất nhanh do có thói quen ăn rất mặn. Ăn mặn gây đủ thứ bệnh, cần thay đổi chế độ ăn ra sao để tránh bệnh?

Các bác sĩ khuyến cáo khi dùng các món luộc không nên chấm quá nhiều nước mắm, nước tương - Ảnh: Q.Liên

Ồ ạt phim kịch bản ngoại

Nếu điểm lại các dự án phim điện ảnh đã, đang và sắp được Việt hóa trong năm 2017, nhiều khán giả có thể giật mình về số lượng phim làm lại từ kịch bản nước ngoài (remake) dự kiến ra rạp vào dịp cuối năm.

Cảnh trong phim Yêu đi, đừng sợ! - một trong những bộ phim làm lại từ phim Hàn Quốc - dự kiến ra rạp dịp cuối năm - Ảnh: ĐPCC

Giới bảo hiểm hốt bạc nhờ mã độc

Nghe có vẻ lạ nhưng nhiều công ty bảo hiểm bỗng chốc trở thành người hưởng lợi từ đợt tấn công quy mô toàn cầu bằng mã độc WannaCry.

Nhiều công ty châu Âu được dự đoán sẽ mua bảo hiểm không gian mạng sau vụ tấn công toàn cầu của WannaCry lần này - Ảnh: Association for Financial Professionals
Nhiều công ty châu Âu được dự đoán sẽ mua bảo hiểm không gian mạng sau vụ tấn công toàn cầu của WannaCry lần này - Ảnh: Association for Financial Professionals

Nội các mới của Pháp sạch và tinh

Tối 17-5 theo giờ Việt Nam, thủ tướng Pháp đã công bố nội các mới trong nhiệm kỳ năm năm của tân Tổng thống Emmanuel Macron.

Nội các mới do Thủ tướng Édouard Philippe đề nghị được công bố vào tối 17-5 - Ảnh: AFP

 

M.LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên