Tag: Assad

Nga và Syria thống nhất việc 'lực lượng nước ngoài phải rút khỏi Syria'

TTO - Tổng thống Nga cho rằng căn cứ vào “những thắng lợi và thành công” gần đây của quân đội Syria, các lực lượng vũ trang nước ngoài “sẽ bắt đầu rời khỏi nước này”.

​Tổng thống Pháp: không nhất thiết loại bỏ ông Assad

TTO - Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng chưa có ai có thể thay thế được tổng thống Syria Bashar al-Assad nên không xem việc lật đổ ông Assad là điều kiện tiên quyết để ổn định Syria.

Nga dọa bắn máy bay nếu Mỹ cố tình không kích Syria?

TTO - Nga cảnh báo Mỹ không can thiệp quân sự vào Syria để chống lại các lực lượng trung thành với tổng thống Assad, đe dọa sẽ bắn rơi máy bay Mỹ nếu cố tình làm vậy.

​Mỹ, Nga sẽ thảo luận phối hợp không kích tại Syria?

TTO - Mỹ đang xem xét kế hoạch phối hợp không kích nhóm phiến quân Nusra Front và Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

​LHQ bắt đầu sơ tán dân khỏi Syria

TTO - Trong lúc vòng đàm phán hòa bình mới cho Syria đang lừng khừng, LHQ đã bắt đầu sơ tán hàng trăm người dân Syria khỏi những khu vực bị phong tỏa.

Saudi Arabia quyết lật đổ tổng thống Syria

TTO - Ngoại trưởng Saudi Arabia khẳng định nước này quyết lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và sẵn sàng cung cấp cho phe nổi dậy tên lửa đất đối không để đối phó với máy bay chiến đấu Nga.

​Đồng minh Nga bất ngờ cảnh cáo tổng thống Syria

TTO - Ngày 19-2, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc bất ngờ cảnh cáo Tổng thống Syria Bashar al-Assad về việc ông này thề sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ đất nước Syria.

Ông Putin từng yêu cầu tổng thống Syria từ chức?

TTO - Nhiều tuần trước khi qua đời ngày 3-1, tướng Igor Sergun - giám đốc cơ quan tình báo quân sự Nga GRU đã được điều tới Damascus để gửi thông điệp yêu cầu ông Assad từ chức.

​Mỹ đã bí mật liên lạc với ông Assad trong nhiều năm

TTO - Chính quyền Mỹ đã nhiều lần bí mật liên lạc với chính quyền Syria trong suốt nhiều năm vì các mục đích chính trị của họ song đều thất bại.

​Chính quyền Syria mua dầu và khí đốt từ IS

TTO - Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua ồ ạt dầu thô từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), nhưng tình báo phương Tây xác định chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới là khách hàng lớn nhất của IS.