28/11/2016 16:27 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới suy yếu

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Trưa nay 28-11, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông do bão số 9 suy yếu tạo ra tiếp tục suy yếu thêm thành một vùng áp thấp.

Sơ đồ vị trí trung tâm vùng áp thấp - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương 

Lúc 13g, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển nhanh về phía tây tây nam suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng tàn dư bão kết hợp tác động không khí lạnh tăng cường vào trưa mai (29-11), khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung Trung bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 1.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 9.

Ngoài ra, từ đêm ngày 29-11 đến 2-12, các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa có mưa đều khắp. Nhiều nơi mưa vừa, có nơi mưa to; riêng tỉnh Quảng Nam - Phú Yên có mưa to đến rất to.

Cần đề phòng lũ cao trên các sông suối nhỏ và vừa, lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng núi. Phòng ngừa ngập úng sâu ở vùng thấp, vũng trũng, khu vực hạ lưu các sông suối.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên