13/10/2017 08:13 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, tiến gần Hoàng Sa

TTO
TTO

TTO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines hiện đã mạnh thành bão với sức gió mạnh nhất 60-75km/h (cấp 8), giật cấp 10 và sắp vào biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, tiến gần Hoàng Sa - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão Khanun - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Cơn bão này được đặt tên quốc tế là Khanun, vẫn đang mạnh lên. Sức gió mạnh nhất của bão được dự báo có thể tới cấp 10, giật tới cấp 13. 

Theo dự báo, bão hướng vào khu vực các tỉnh từ trung đến bắc Trung bộ, gây ra một đợt mưa lớn kéo dài trong ba ngày liên tục. 

Lúc 1h sáng nay 13-10, tâm bão ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 1h sáng ngày 14-10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. 

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm. 

Đến 1h ngày 15-10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 13.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên