12/09/2016 10:20 GMT+7

Áp thấp cách bờ 300km, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO -  Đó là yêu cầu trong công điện của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) và Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) gửi đi sáng 12-9.

Sơ đồ dự báo hướng đi áp thấp nhiệt đới - Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Sơ đồ dự báo hướng đi áp thấp nhiệt đới - Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Để chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ đạo Trung PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, TP ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận cùng các bộ ngành liên quan thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của ATNĐ;

Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc với chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thế xảy ra.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân, nhất là các vùng sâu, vùng xa để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Chỉ đạo kiểm tra an toàn đập, hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ đề phòng xảy ra mưa lớn cục bộ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu…

Đến khoảng 10g sáng 12-9, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam - Phú Yên khoảng 250km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9. 

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22g ngày 12-9, tâm bão ở trên vùng biển Quảng Nam-Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Hướng dẫn 7.000 tàu cá trên biển phòng, tránh áp thấp

Ngư dân Đà Nẵng neo đậu tàu cá để phòng, chống bão - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Ngư dân Đà Nẵng neo đậu tàu cá để phòng, chống bão - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sáng 12-9, Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây nguyên (Đà Nẵng) cho biết đến 6g sáng 12-9, các cơ quan chức năng đã thông báo và hướng dẫn 7.092 tàu/45.853 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. 

Trong đó khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng có 221 tàu/2.587 lao động. Khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang 1.924 tàu/14.547 lao động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa 20 tàu/140 lao động. Khu vực giữa Hoàng Sa - Trường Sa 308 tàu/2.156 lao động; khu vực quần đảo Trường Sa 287 tàu/2.050 lao động. Neo đậu tại bến, hoạt động ven bờ đi về trong ngày 4.332 tàu/24.373 lao động.

 Tại Đà Nẵng, từ sáng 12-9, đã xuất hiện mưa rào kéo dài. 

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên