27/04/2017 13:42 GMT+7

​Anh tìm ra cách xét nghiệm máu chẩn đoán sớm ung thư

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các nhà nghiên cứu Anh đã tìm ra cách xét nghiệm máu có thể phát hiện sớm tế bào ung thư trước cả một năm so với các cách tầm soát thông thường hiện nay.

Các nhà khoa học Anh mới tìm ra phương pháp xét nghiệm máu giúp tầm soát ung thư sớm hơn tới cả một năm so với các phương pháp hiện nay như chụp tia X hay chụp CT - Ảnh: Getty Images
Các nhà khoa học Anh mới tìm ra phương pháp xét nghiệm máu giúp tầm soát ung thư sớm hơn tới cả một năm so với các phương pháp hiện nay như chụp tia X hay chụp CT - Ảnh: Getty Images

Theo đài BBC (Anh), nhóm nghiên cứu ở Viện Francis Crick tại London đã tìm ra cách xét nghiệm máu có thể phát hiện các dấu hiệu ung thư khi chúng chỉ là một chùm tế bào nhỏ hoàn toàn không thể phát hiện bằng các phương pháp tầm soát hiện nay như chụp tia X hay chụp CT.

Theo đó, khi khối u mới chỉ có kích thước khoảng 0,3 mm3 thì cách xét nghiệm máu này đã phát hiện thấy.

Thành tựu nghiên cứu này mở ra cơ hội giúp các bác sĩ có thể tấn công khối u sớm hơn và tăng cơ hội sống cho người bệnh. Kết quả nghiên cứu vừa được đăng tải trên tạp chí Nature.

Cùng với đó, các bác sĩ Anh cũng có thêm những ý tưởng mới về thuốc điều trị sau khi phát hiện cơ chế mà các gene không ổn định đã đẩy nhanh quá trình phát triển các khối u ác ở người như thế nào.

Dự án nghiên cứu về xét nghiệm máu phát hiện sớm ung thư này tiến hành với các trường hợp ung thư phổi, nhưng theo nhóm nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu của nó hoàn toàn có thể ứng dụng với các dạng thức ung thư khác.

Về mặt lý thuyết, khi khối u ác mới manh nha, người ta dễ dàng tiêu diệt tế bào ung thư hơn là khi nó đã phát triển và trở thành một khối có thể quan sát thấy trong cơ thể.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên