19/10/2013 15:18 GMT+7

Ấn Độ: uống rượu nhiễm độc, 37 người thiệt mạng

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Ít nhất 37 người thiệt mạng tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ sau khi uống phải rượu lậu bị nhiễm độc.

Rượu dỏm giết chết 31 người Ấn Độ

dqn2kppb.jpgPhóng to
Nỗi đau của người nhà một nạn nhân rượu dỏm ở Azamgarh - Ảnh: PTI

Nguồn tin cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra tại huyện Azamgarh. Ngay sau khi uống rượu, các nạn nhân xuất hiện triệu chứng nôn mửa và được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong đêm 18 và sáng 19-10 nhưng nhiều người không qua khỏi.

Điều tra ban đầu cho biết tất cả nạn nhân đều là lao động nghèo nghiện rượu giá rẻ. Hiện nhà chức trách đã đình chỉ công tác 10 người, trong đó có thanh tra thuế địa phương để điều tra.

Vào năm 2008, tại Azamgarh cũng xảy ra vụ ngộ độc tương tự làm hàng chục người chết. Các quan chức giấu tên cho biết do không có tiền, nhiều người đã mua rượu lậu với giá rẻ bán tại các cửa hàng - thường không được kiểm tra và rất độc hại.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên