02/01/2012 09:57 GMT+7

Ấn Độ: uống rượu mừng năm mới, 16 người tử vong

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Nhà chức trách Ấn Độ ngày 2-1 cho biết ít nhất 16 người tại miền nam nước này đã tử vong do uống phải rượu lậu nhiễm độc.

vQAA53dS.jpgPhóng to

Nạn nhân vụ ngộ độc rượu dỏm ở bang Tây Bengal đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: nydailynews.com

Sự việc xảy ra trong hai ngày 31-12-2011 và 1-1-2012, khi dân làng ở huyện Krishna, bang Andhra Pradesh tổ chức tiệc tùng đón năm mới.

Hãng tin Press Trust of India đưa tin bảy người chết chỉ ít lâu sau khi uống phải rượu lậu hôm 31-12, đến ngày 1-1 có thêm chín người khác tử vong.

Gaurav Uppal - quan chức huyện Krishna, cho biết 24 người khác cũng bị ngộ độc rượu và đang được điều trị tại các bệnh viện trong huyện.

Theo AP, các nạn nhân đều là những người lao động nghèo, họ đã tìm mua rượu rẻ tiền để uống.

Cách đây hơn hai tuần, hơn 150 người ở bang Tây Bengal của Ấn Độ cũng thiệt mạng do uống rượu lậu có độc tính. Cảnh sát đã bắt giữ bảy người tình nghi bán rượu dỏm và đóng cửa 10 cửa hàng bán rượu, trong khi chính phủ tuyên bố sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng khoảng 3.700 USD.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên