16/04/2008 21:40 GMT+7

Ấn Độ: Tai nạn xe buýt, 44 HS thiệt mạng

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Ngày 16-4, một xe buýt chở hơn 60 học sinh (HS) đã rơi xuống sông khi đi qua cầu tại miền tây Ấn Độ, khiến ít nhất 44 HS và 3 người lớn đi trên xe thiệt mạng.

3gXAq8jo.jpgPhóng to

Chiếc xe gặp nạn đang được vớt lên từ sông Narmada - Ảnh: AFP

TTO - Ngày 16-4, một xe buýt chở hơn 60 học sinh (HS) đã rơi xuống sông khi đi qua cầu tại miền tây Ấn Độ, khiến ít nhất 44 HS và 3 người lớn đi trên xe thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra tại Vadodara, cách thành phố Ahmedabad của bang Gujarat khoảng 90 km. Theo quan chức cảnh sát bang R.K. Patel, thi thể các nạn nhân đã được đưa lên bờ, tuy nhiên vẫn còn một số HS mất tích. 4 HS khác được cứu sống.

Nguồn tin từ nhà chức trách cho hay chiếc xe buýt này chở hơn 60 HS và một số hành khách từ ba ngôi làng khác nhau trong khu vực. Một lốp xe bị nổ và tài xế xe bị mất tay lái. Chiếc xe sau đó đã lao qua lan can cầu và rơi xuống sông.

“Em đang ngồi ở ghế sau cùng thì đột nhiên cảm thấy chiếc xe rơi xuống. Em nhìn thấy đồ đạc trôi bên ngoài và kêu cứu nhưng không có ai xung quanh. Em đã cố sức kéo bạn em ra nhưng không thể bơi cùng cậu ấy”, Sunil Thakore, 13 tuổi, kể.

Theo hãng tin Reuters, nhiều dân làng giận dữ nói lẽ ra đã có thể cứu được nhiều HS hơn nếu công tác cứu hộ diễn ra kịp thời.

“Trong vòng 2 giờ, tôi nhìn thấy nhiều thi thể trôi trên sông, nhưng không ai tới giúp chúng tôi”, Rambhai Thakore, một dân làng Bamroli, nơi có 15 HS thiệt mạng trong vụ tai nạn, nói.

Tại làng Bamroli, hàng trăm người dân đã tụ tập chia buồn cùng những gia đình bị mất con em và đổ lỗi tai nạn cho nhà chức trách địa phương.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên