05/08/2006 11:00 GMT+7

Ấn Độ: phản đối Coca Cola và Pepsi

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AP)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo AP)

TTO - Ngày 4-8, nhiều đại biểu Quốc hội đã yêu cầu chính quyền cấm các loại nước giải khác do Coca Cola và Pepsi sản xuất sau khi một cuộc điều tra địa phương khẳng định các loại thức uống này có nồng độ thuốc trừ sâu không thể chấp nhận được.

tSUNci4F.jpgPhóng to
Người dân đổ bỏ các chai Coca Cola và Pepsi trên đường phố ở Ahmadabad ngày 4-8
TTO - Ngày 4-8, nhiều đại biểu Quốc hội đã yêu cầu chính quyền cấm các loại nước giải khác do Coca Cola và Pepsi sản xuất sau khi một cuộc điều tra địa phương khẳng định các loại thức uống này có nồng độ thuốc trừ sâu không thể chấp nhận được.

Theo Vijay Kumar Malhotra, đại biểu thuộc đảng đối lập BJP, các công ty này đang đùa giỡn với sinh mạng của hàng triệu người và ông yêu cầu chính quyền cần phải cấm cửa Pepsi và Coca Cola. Các đại biểu thuộc đảng Rashtriya Janata Dal trong chính phủ liên minh trung tả, cũng tán đồng ý kiến này.

Devendra Singh Yadav, một thành viên của đảng này cho rằng do chứa hàm lượng thuốc trừ sâu quá cao, các loại thức uống có tính "giết người dần dần" này sẽ gây tổn hại cho Ấn Độ. Ông đề nghị các công ty đồ uống của Ấn Độ nên sản xuất các loạt sữa và yaourt. Đây là những phản ứng mạnh mẽ của các đại biểu quốc hội ngay sau khi Trung tâm khoa học và môi trường (CSE) công bố một cuộc nghiên cứu về 57 mẫu trích từ 11 loại thức uống do hai công ty Mỹ sản xuất, đã chứa hàm lượng cao các chất bã thuốc trừ sâu vượt mức.

Theo CSE, hàm lượng chất bã này cao gấp 24 đến 200 lần so với mức có thể chấp nhận. CSE nhận định tính an toàn cho người tiêu dùng phải được đặt lên hàng đầu, vì vậy các loại thức uống không có cồn được sản xuất tại Ấn Độ phải tôn trọng chặc chẽ các qui chuẩn quốc tế và phải thực hiện theo toàn bộ các điều khoản quốc gia qui định.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên