02/09/2007 00:27 GMT+7

Ấn Độ: nguy cơ xã hội từ việc phá thai có chọn lọc

ĐỨC TRƯỜNG (Theo Reuters)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo Reuters)

TTO - Theo cảnh báo của Liên Hiệp Quốc ngày 31-8, việc phá thai có chọn lọc đối với các thai nhi mang giới tính nữ sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho xã hội Ấn Độ, trong đó hiện tượng bạo hành tình dục và đa phu sẽ gia tăng trong những năm tới, .

7SpRbbRY.jpgPhóng to
Một bé gái Ấn Độ - Ảnh: india/ctv
TTO - Theo cảnh báo của Liên Hiệp Quốc ngày 31-8, việc phá thai có chọn lọc đối với các thai nhi mang giới tính nữ sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho xã hội Ấn Độ, trong đó hiện tượng bạo hành tình dục và đa phu sẽ gia tăng trong những năm tới, .

Theo một báo cáo của LHQ, mặc dù có nhiều luật cấm xác định giới tính thai nhi đang được áp dụng tại Ấn Độ, nhưng nạn phá bỏ các thai nhi nữ vẫn còn phổ biến tại một số bang ở nước này, nơi việc sinh một bé trai được xem là phước lộc của gia đình. LHQ nhận định tình trạng này có thể dẫn đến nhiều nguy cơ cho xã hội Ấn Độ trong những năm tới.

Chính quyền Ấn ước tính có 10 triệu vụ phá thai bất hợp pháp xảy ra trong 20 năm qua. Và từ việc hàng ngàn bé gái không thể chào đời mỗi năm do phá thai có chọn lọc, tại một số vùng ở Ấn Độ, tỉ lệ bé gái chỉ còn 800/1.000 bé trai.

Hiện tại, tình trạng mất quân bình nam nữ đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng ở rất nhiều địa phương. Bà Ranjana Kumari, giám đốc một Trung tâm nghiên cứu xã hội có trụ sở tại New Delhi khẳng định hiện tượng bạo hành tình dục và lạm dụng tình dục đối với trẻ em và phụ nữ đã được ghi nhận tại nhiều nơi.

Ngoài ra, theo nhiều nhà nghiên cứu, nạn đa phu đã trở thành "chuyện thường ngày" tại những vùng thiếu phụ nữ. Bên cạnh đó, đường dây buôn lậu cô dâu đang có chiều hướng phát triển mạnh ở Ấn Độ...

Dù vậy, các chuyên viên nghiên cứu xã hội Ấn Độ cho rằng khi tư tưởng sinh con trai còn được coi trọng, do được xem như một đảm bảo cho sự tồn tại của gia tộc phụ hệ và để nương tựa lúc tuổi già, trong khi sinh con gái được xem là một gánh nặng tài chính của gia đình (của hồi môn), thì tình trạng phá thai có chọn lọc vẫn tồn tại trong xã hội Ấn Độ.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên