03/02/2016 14:57 GMT+7

Ấn Độ điều tra chống bán phá giá sợi xuất khẩu Việt Nam

T.V.N
T.V.N

TTO - Theo Cục quản lý cạnh tranh, đây là vụ kiện chống bán phá giá thứ 9 của Ấn Độ đối với hàng hóa xuất khẩu của VN kể từ trước đến nay.

Cục Quản lý cạnh tranh (VCA - Bộ Công thương) cho biết Tổng vụ chống bán phá giá và trợ cấp Ấn Độ (DGAD) vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá (AD) đối với sản phẩm sợi spandex nhập khẩu từ VN và ba quốc gia khác.

Giữ vai trò nguyên đơn là Công ty Indorama Industries Ltd - cáo buộc sản phẩm sợi spandex nhập khẩu bán phá giá vào Ấn Độ với giá thấp hơn so với giá tại chính thị trường nội địa của các nước bị điều tra, gây ra thiệt hại đáng kể đến ngành công nghiệp sản xuất sợi của Ấn Độ.

Giai đoạn điều tra được xác định từ 1-10-2014 đến 30-9-2015, trong khi giai đoạn xem xét thiệt hại được tính tháng 4-2011 đến tháng 3-2015. 

T.V.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên