25/05/2006 15:17 GMT+7

Ai gây hỏa hoạn tại sân bay quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ?

TRẦN ĐỨC THÀNH (theo Reuters, Xinhua)
TRẦN ĐỨC THÀNH (theo Reuters, Xinhua)

TTO - Chính quyền Ankara tỏ ra hoài nghi trước tuyên bố của một nhóm ly khai người Kurd khẳng định chính họ đã đốt sân bay quốc tế Ataturk Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đêm 24-5 rạng sáng nay 25-5 giờ địa phương (ảnh).

pdQKpR67.jpgPhóng to
TTO - Chính quyền Ankara tỏ ra hoài nghi trước tuyên bố của một nhóm ly khai người Kurd khẳng định chính họ đã đốt sân bay quốc tế Ataturk Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đêm 24-5 rạng sáng nay 25-5 giờ địa phương (ảnh).

Vụ hoả hoạn được đánh giá là nghiêm trọng, thiêu huỷ toàn bộ khu nhà kho, thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục triệu USD. Giới chức địa phương cho biết vụ hỏa hoạn bắt đầu xảy ra từ các kho chứa nhiên liệu, sau đó nhanh chóng lan rộng sang các kho chứa hàng, nhấn chìm toàn bộ nhà kho có diện tích khoảng 150.000 mét vuông trong biển lửa, buộc khoảng 2.000 công nhân phải đi sơ tán. Vụ hỏa hoạn đã tạo ra các cột khói đen dày, cao, che phủ một đường băng, gây cản trở cho các chuyến bay trong vài giờ.

Ngay sau vụ cháy, các phần tử cực đoan của tổ chức "Đại bàng giải phóng Kurdistan" đã ra tuyên bố nhận trách nhiệm trên bản tin điện tử có khuynh hướng thân người Kurd "Firat". Đây là tổ chức vũ trang của phong trào ly khai "Đảng lao động Kurdistan" hoạt động ngoài vòng luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm này từng nhận trách nhiệm trong vụ nổ ở Cà phê Internet Istanbul ngày 9-2 làm 1 người chết và 16 bị thương.

Tuy nhiên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tỏ ra dè dặt trước thông tin nhận trách nhiệm này. Họ không bình luận và chỉ tuyên bố giả thiết chính thức tới nay vẫn là chập điện hay cháy do công việc hàn khi sửa chữa gây ra.

Tờ Zaman của Istanbul sáng nay khẳng định trước vụ cháy đã có tiếng nổ, nhưng không nói rõ tiếng nổ là gì.

TRẦN ĐỨC THÀNH (theo Reuters, Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên