18/07/2014 13:59 GMT+7

Mexico "siết" quảng cáo nước ngọt để chống béo phì

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Mexico đang hạn chế các chương trình quảng cáo nước uống có gas và thực phẩm giàu năng lượng trên truyền hình trong một nỗ lực chống béo phì.

Béo phì nặng, giảm thọ 14 năm 8% dân số VN thừa cân, béo phìNhịn ăn để thanh lọc cơ thể! Nữ sinh 18 tuổi chết nghi do nhịn ăn

hmbyYZDy.jpgPhóng to
70% người lớn ở Mexico đang bị béo phì hoặc thừa cân - Ảnh: Getty

Theo đó, các đoạn quảng cáo nước uống có gas và thực phẩm giàu năng lượng sẽ bị cấm trên truyền hình từ 14g30 đến 19g30 hàng ngày, và từ 7g30 đến 19g30 vào cuối tuần.

Các đoạn quảng cáo nước ngọt tại các rạp chiếu phim cũng bị hạn chế, theo BBC.

Theo thống kê chính thức, 70% người lớn và 30% trẻ em ở Mexico đang bị béo phì hoặc thừa cân. Hiện nước này có tỉ lệ người bị tiểu đường cao nhất trong khối 34 nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Dân Mexico cũng là dân tiêu thụ nước uống có đường nhiều nhất thế giới, với 163 lít mỗi năm, cũng như nổi tiếng với chế độ ăn nhiều dầu mỡ.

Hiện nước này đang nỗ lực giải quyết tình trạng ngày càng có nhiều người dân mắc bệnh tiểu đường và cholesterol cao.

Theo ước tính của các chuyên gia y tế, vấn đề cân nặng sẽ tiêu tốn của hệ thống chăm sóc y tế công cộng Mexico 11,7 tỉ USD vào năm 2017.

Nhằm chống béo phì, hồi cuối tháng 10-2013, Thượng viện Mexico đã thông qua luật thuế đối với nước ngọt với mức 1 peso Mexic/lít (tương đương 0,08 USD). Ngày 1-1-2014, luật thuế này đã chính thức được áp dụng ở Mexico.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên