07/01/2005 19:40 GMT+7

Chương trình mới trên VTV: Sân khấu mọi miền

Theo Nông thôn ngày nay
Theo Nông thôn ngày nay

Sau hai năm tồn tại, chương trình Nhà hát truyền hình (phát trực tiếp trên VTV1 mỗi tháng một lần) sẽ tạm thời chấm dứt để nhường chỗ cho một chương trình mới có tên gọi Sân khấu mọi miền. Đạo diễn Trọng Dũng - Trưởng phòng sân khấu Đài Truyền hình VN cho biết vài nét về chương trình này.

8aKF4cYo.jpgPhóng to
Cảnh trong vở "Kính chiếu yêu" -Nhà hát truyền hình tháng 8-2004 - Ảnh: Nhân Dân
Sau hai năm tồn tại, chương trình Nhà hát truyền hình (phát trực tiếp trên VTV1 mỗi tháng một lần) sẽ tạm thời chấm dứt để nhường chỗ cho một chương trình mới có tên gọi Sân khấu mọi miền. Đạo diễn Trọng Dũng - Trưởng phòng sân khấu Đài Truyền hình VN cho biết vài nét về chương trình này.

* So với Nhà hát truyền hình, chương trình Sân khấu mọi miền có điểm gì khác biệt, thưa ông?

- Trước hết, Nhà hát truyền hình thời gian qua chỉ triển khai ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Còn Sân khấu mọi miền được xây dựng nhằm đáp ứng một nguyện vọng xa hơn: mở rộng địa bàn truyền hình trực tiếp, nhằm phản ánh đủ mọi sắc thái của đời sống sân khấu trên cả nước.

Vở diễn được lựa chọn có thể tiêu biểu cho truyền thống của đoàn, cũng có thể là vở đang công diễn và được dư luận chú ý.

Trước khi truyền trực tiếp, khán giả sẽ được xem một phóng sự về lịch sử phát triển của đoàn, xuất xứ và dư luận quanh vở diễn. Và tất nhiên, địa điểm truyền hình trực tiếp sẽ là rạp diễn tại các địa phương, chứ không chỉ là Nhà hát Lớn hay rạp Bến Thành như trước đây.

* Cách phối hợp như vậy liệu có gặp khó khăn không?

- Phần lớn những đơn vị chúng tôi đã tiếp xúc đều bày tỏ thiện chí hợp tác. Bởi với nhiều địa phương ở xa, một buổi truyền hình trực tiếp từ tỉnh nhà thực sự là ngày hội với người dân trong vùng. Thêm vào đó, việc đưa vở diễn của đoàn lên sóng truyền hình sẽ là một dịp quảng bá rất tốt cho "thương hiệu" của họ.

* Vậy, kinh phí cho chương trình này sẽ được lấy từ đâu?

- Về phần mình, Đài Truyền hình VN chịu trách nhiệm lo toàn bộ khâu đi lại, ăn ở của những người làm truyền hình. Đoàn nghệ thuật và Sở Văn hóa - Thông tin địa phương sẽ lo tiền bồi dưỡng tập vở. Bởi khác với việc khôi phục những vở tiêu biểu của sân khấu VN, sân khấu mọi miền tập trung giới thiệu truyền thống riêng, vở diễn riêng của mỗi đoàn nghệ thuật tới khán giả cả nước. Như vậy, cả hai bên đều cần có trách nhiệm trong việc này.

* Song song với Sân khấu mọi miền, chương trình Nhà hát truyền hình liệu có tiếp tục được duy trì trong thời gian tới?

- Hiện tại thì chưa. Khi chưa đủ điều kiện để xây dựng song song cả hai chương trình này, chúng tôi ưu tiên cho Sân khấu mọi miền. Tất nhiên, chúng tôi vẫn nỗ lực hết sức, để đưa Nhà hát sân khấu truyền hình trở lại phát sóng trong thời gian gần nhất.

Theo Nông thôn ngày nay
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên