06/08/2014 23:21 GMT+7

Bàn giao hiện vật lịch sử sau 170 năm lưu giữ

gia bình
gia bình

TT - Ngày 4-8, UBND tỉnh Bình Thuận đã làm lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật lịch sử liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam do gia tộc họ Lê ở huyện Tuy Phong trao tặng. 

Toàn bộ gồm có năm bằng cấp của tuần phủ Bình Thuận, Khánh Hòa và hai sắc phong của triều đình nhà Nguyễn ban cấp cho các ông Lê Văn Châm và Lê Non để làm nhiệm vụ chỉ huy quân sĩ thuộc các đội thủy binh bảo vệ, tuần phòng vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận.

Những tài liệu trên được nhiều thế hệ của gia tộc họ Lê lưu giữ gần 170 năm qua. UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã trao tặng bằng khen cho ông Lê Nhự - cháu tám đời của các nhân vật Lê Văn Châm, Lê Non và gia tộc họ Lê (xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong). Các hiện vật trên đã được UBND tỉnh Bình Thuận bàn giao cho Bảo tàng Bình Thuận.

gia bình
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên