02/06/2014 10:45 GMT+7

Toàn cảnh điện ảnh Việt Nam tại Paris

H.ANH
H.ANH

TT - Trong khuôn khổ Năm Việt Nam tại Pháp, Viện Phim Pháp (Cinémathèque Française) sẽ tổ chức tại Paris từ ngày 11 đến 27-6 chương trình “Toàn cảnh điện ảnh Việt Nam” ở một quy mô chưa từng có.

Chuyến đi đầu tiên của ThắmĐiện ảnh Việt và những cuộc trở về Việt Nam trong mạng lưới điện ảnh châu Á

Y1NCZ12y.jpgPhóng to
Bộ phim Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh sẽ chiếu khai mạc chương trình “Toàn cảnh điện ảnh Việt Nam” tại Paris - Ảnh tư liệu

36 phim truyện và tài liệu, trong đó có 31 phim của 24 đạo diễn người Việt, sẽ được trình chiếu nơi đây. Được biết, tiêu chuẩn tuyển chọn là những bộ phim truyện có bản nhựa 35 li ở Pháp. Chương trình khai mạc với phim Mùa ổi cùng sự có mặt của tác giả Đặng Nhật Minh. Với số lượng phim đồ sộ này, “Toàn cảnh điện ảnh Việt Nam” sẽ giới thiệu nhiều thế hệ đạo diễn Việt Nam, từ các “cây đa” của phim truyện Phạm Kỳ Nam (Chom và Sa), Hồng Sến (Cánh đồng hoang), Phạm Văn Khoa (Chị Dậu)... đến các tác giả mới của phim tài liệu như Đoàn Hồng Lê (Đất thuộc về ai), Trần Phương Thảo (Trong hay ngoài tay em), Nguyễn Thị Thắm (Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Tuổi Trẻ ngày 20-4).

jF5FKHxd.jpgPhóng to
Tác giả Phạm Văn Nhận - đạo diễn phim Hai thế giới - Ảnh: G.Bonnefont

Về mặt lịch sử điện ảnh Việt Nam, đáng chú ý nhất sẽ là buổi giới thiệu phim Hai thế giới do Phạm Văn Nhận thực hiện ở Pháp năm 1953. Xuất thân là lính thợ, Phạm Văn Nhận - 95 tuổi, hiện sinh sống ở miền nam nước Pháp - đã cùng với họa sĩ Mai Thứ quay những thước phim lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức nước Pháp năm 1946. Ông cũng là người Việt đầu tiên sau khi đất nước độc lập thực hiện phim truyện dài với Trang nhật ký (1948). Tiếp theo ông còn có các phim Giá hạnh phúc, Vì đâu nên nỗi. Tất cả bốn tác phẩm này đã được Viện Lưu trữ phim Pháp (Archives Françaises du film) bảo quản và phục chế.

Cùng thời gian này Câu lạc bộ Yda (Yêu điện ảnh - câu lạc bộ phim Việt Nam sinh hoạt ở Paris từ năm 2008) sẽ phối hợp với chương trình của Viện Phim Pháp tổ chức thảo luận về hiện tình và viễn cảnh điện ảnh Việt Nam tại rạp chiếu bóng La Clef ngày 21-6. Mở màn cuộc thảo luận, câu lạc bộ sẽ chiếu phim tài liệu Điện ảnh Việt Nam, từ thái cực này sang thái cực khác của đạo diễn Pháp Hubert Niogret, và phim truyện ngắn Cục than thuộc YxineFF 2013 của tác giả Lê Bảo. Tham gia thảo luận, ngoài tác giả phim Hubert Niogret, sẽ có đạo diễn Đặng Nhật Minh, Việt Linh và Trần Anh Hùng.

Phim truyện: Phạm Văn Nhận (Hai thế giới), Phạm Kỳ Nam (Chom và Sa), Hồng Sến (Cánh đồng hoang), Phạm Văn Khoa (Chị Dậu), Đặng Nhật Minh (Bao giờ cho đến tháng mười, Thương nhớ đồng quê, Mùa ổi), Đỗ Minh Tuấn (Ngọn đèn trong mơ), Trần Anh Hùng (Cyclo), Nguyễn Vũ Châu (Người yêu đi lấy chồng), Việt Linh (Chung cư, Mê Thảo), Lê Hoàng (Ai xuôi vạn lý), Nguyễn Thanh Vân (Đời cát), Bùi Thạc Chuyên (Cuốc xe đêm, Sống trong sợ hãi, Chơi vơi), Nguyễn Võ Nghiêm Minh (Mùa len trâu), Ngô Quang Hải (Chuyện của Pao), Nguyễn Hà Phong (Sân thượng), Charlie Nguyễn (Dòng máu anh hùng), Phan Đăng Di (Bi, đừng sợ!), Vũ Ngọc Đãng (Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt), Nguyễn Hoàng Điệp (Hai tư sáu).

Phim tài liệu: Nguyễn Việt Anh Thư (Con hẻm), Trần Phương Thảo (Giấc mơ công nhân, Trong hay ngoài tay em), Đoàn Hồng Lê (Đất thuộc về ai), Lê Lâm (Công binh), Nguyễn Thị Thắm (Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng).

Phim của đạo diễn phương Tây: Robert Kramer (Point de départ, Say Kom Sa), Julien Lahmi - Ali Benkirane (Vietnam Paradisio), Maxime Samel (Point de départ: Robert Kramer), Hubert Niogret (D’un extrême à l’autre: le cinéma vietnamien).

H.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên