27/10/2012 06:00 GMT+7

Tiếng hát truyền hình 2012: dòng nhạc truyền thống "lên ngôi"

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Đêm thi thứ 3 của cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2012 ra mắt khán giả vào 21g tối 26-10 tiếp tục là một đêm thi đầy bất ngờ, khi hầu hết các thí sinh đều “để dành” dòng nhạc cách mạng truyền thống cho đêm thi này.

pJ9YcPRh.jpgPhóng to
Với số lượt bình chọn khá cao từ khán giả của tuần trước (chiếm 35,23%), Lê Quang Huy (giữa) là thí sinh được yêu thích nhất trong tuần thi thứ hai - Ảnh: Gia Tiến

Chỉ còn lại hai trong bốn lựa chọn cho đêm chung kết 3 và 4 để giành những tấm vé bước tiếp vào đêm chung cuộc, trong đêm thi thứ 3 này, dòng nhạc truyền thống cách mạng - biển đảo quê hương và ca khúc thể hiện theo phong cách mộc chiếm ưu thế với sự chọn lựa của 6/8 thí sinh.

Tuy nhiên, với từng cá tính và thế mạnh riêng, mỗi thí sinh đều có những cách thể hiện khác nhau để tạo ấn tượng cho phần dự thi của mình. Bên cạnh đó, ca khúc mang âm hưởng dân ca và nhạc trẻ sẽ góp những màu sắc riêng của mình cho đêm thi với chọn lựa của hai thí sinh còn lại.

Với lợi thế từ giọng hát, ngoại hình, Lê Hiền Trinh vẫn là thí sinh đang nhận được rất nhiều kỳ vọng cho ngôi quán quân năm nay của Tiếng hát truyền hình. Tuy vậy, sự biến hóa tài tình của Lê Quang Huy qua từng dòng nhạc, khả năng cảm thụ và chơi nhạc cụ vốn là lợi thế của Y Jalin Ajun, hay sự trẻ trung, trong sáng trong cách thể hiện của Đinh Ngọc Thiện đều để lại những ấn tượng tốt với người xem và hứa hẹn sẽ tạo ra bất ngờ trong đêm thi còn lại vào tuần sau.

Điều thú vị là bên cạnh các tiết mục dự thi, tám giọng hát trong đêm thi này còn hòa chung trong một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang - bài hát Niềm tin chiến thắng. Nhìn lại hành trình dài mà tất cả đã vượt qua cùng Tiếng hát truyền hình 2012, không chỉ có nỗ lực và đam mê, Niềm tin chiến thắng còn là hứa hẹn ước mơ của những gương mặt trẻ triển vọng đang từng bước khẳng định mình trên con đường âm nhạc mà họ đã chọn. Bước vào đêm chung kết 3, nghĩa là chỉ còn một đêm thi nữa để các thí sinh thể hiện “chiến lược thi đấu” của mình trong cuộc thi năm nay trước khi đến với đêm chung kết xếp hạng.

Đêm thi theo dòng nhạc cuối cùng sẽ được truyền hình trực tiếp vào 21g ngày 2-11 trên kênh HTV9 và công bố top 4 sẽ bước vào đêm chung kết xếp hạng chung cuộc vào ngày 9-11.

yuD00ZnU.jpgPhóng to
Mở màn cho đêm thi, Đinh Ngọc Thiện - thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi (16 tuổi) đã chọn ca khúc Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa theo phong cách mộc. Tuy nhiên, bài hát có nhiều lỗi và cách xử lý của Thiện chưa thật tinh tế - Ảnh: Gia Tiến
ssbNBfkE.jpgPhóng to
Vũ Minh Trang đã chọn ca khúc Miền xa thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh - Ảnh: Gia Tiến
svYjY2b6.jpgPhóng to
Trần Tuấn Hòa chọn ca khúc Tổ quốc gọi tên mình (nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn) - Ảnh: Gia Tiến
3zwQYAMj.jpgPhóng to
Điểu Bích Thủy đã phối lại ca khúc rock Vì đâu theo phong cách mộc nhưng vẫn chưa thoát khỏi cách hát gằn giọng của rock - Ảnh: Gia Tiến
HxRrF93y.jpgPhóng to
Lưu Hiền Trinh với ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh được xem là một lựa chọn an toàn. Chất giọng của cô hoàn toàn có thể chọn những ca khúc “khó khăn” hơn để chinh phục người nghe - Ảnh: Gia Tiến
vbII6uk8.jpgPhóng to
Lê Quang Huy với phong cách nhạc trẻ trong ca khúc Trốn tình - Ảnh: Gia Tiến
RcjEA7rA.jpgPhóng to
Y Jalin Ajun tự đệm đàn thể hiện ca khúc Bức thư tình đầu tiên khá lãng mạn và mượt mà nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả - Ảnh: Gia Tiến
MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên