Ngày 3-9 được chọn là Ngày âm nhạc Việt Nam là ý tưởng từ bức ảnh Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn tại công viên Thống Nhất (ngày 3-9-1960).
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đơn vị khởi xướng Ngày âm nhạc Việt Nam - bày tỏ: Mong muốn của Hội Nhạc sĩ là làm sao ngày 3-9 hằng năm sẽ trở thành một sự kiện âm nhạc nổi bật, với tiêu chí không chỉ là ngày của giới âm nhạc mà còn là ngày khắp nơi ca hát.
Theo kế hoạch, những hoạt động của ngày âm nhạc đầu tiên tại Hà Nội bao gồm chương trình hợp xướng giao hưởng (Cung văn hóa Hữu nghị, 14g ngày 3-9), âm nhạc tuổi trẻ, hòa nhạc kèn (vườn hoa Lý Thái Tổ, 9g ngày 4-9), âm nhạc thiếu nhi (Nhà văn hóa Thiếu nhi Q.Hoàn Kiếm) và cả hoạt động âm nhạc dân gian đường phố (phố đi bộ chợ Đồng Xuân, 20g ngày 4 và 5-9)...
Đây mới là điểm khởi đầu cho năm đầu tiên chứ không phải là chương trình đóng khung cho mọi năm. Sau khi làm lần đầu xong, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sao cho hoạt động này trở thành sinh hoạt văn hóa, âm nhạc của cộng đồng và xã hội.
Qua đó chúng tôi cũng muốn các hoạt động âm nhạc được chú trọng hơn để những người làm âm nhạc theo hướng thị trường cũng tham gia ngày âm nhạc này, từ đó đời sống âm nhạc sẽ phong phú hơn.
* Các nhạc sĩ hưởng ứng Ngày âm nhạc Việt Nam thế nào, thưa nhạc sĩ?
- Các nhạc sĩ đều đã được biết đến kế hoạch tổ chức Ngày âm nhạc Việt Nam từ giữa tháng 4 và họ rất ủng hộ. Lúc đầu, chúng tôi định tổ chức Ngày âm nhạc Việt Nam tại đảo Lý Sơn nhưng kế hoạch đành hoãn lại vì những khó khăn về điện, không chuẩn bị kịp.
Tuy nhiên, có thể Ngày âm nhạc Việt Nam lần sau sẽ được tổ chức tại hòn đảo này và một số nơi thuộc vùng sâu, vùng xa: Hà Giang, Lào Cai... Lúc đó âm nhạc sẽ được đưa đến với công chúng theo đúng mục đích cống hiến của nghệ sĩ và nhu cầu thưởng thức của khán giả. Mỗi địa phương sẽ làm theo khả năng của từng hội cũng như sở trường âm nhạc của từng vùng.
Đầu năm 2010, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức cho năm nhạc sĩ đi Trường Sa và tương lai không xa, có thể hội sẽ tổ chức những ngày âm nhạc dành cho biên giới, hải đảo.
* Ngay trong ngày âm nhạc đầu tiên này, có bao nhiêu tác phẩm mới được giới thiệu?
- Hiện nay do việc huy động dàn nhạc rất khó khăn nên mới chỉ giới thiệu được hai tác phẩm: Hát mừng ngày âm nhạc và bản hợp xướng Vinh quang hồn dân tộc của Đỗ Hồng Quân.
Tất cả các hoạt động này đều miễn phí với công chúng và kinh phí tổ chức ngày âm nhạc đầu tiên là từ tiền hoạt động của Hội Nhạc sĩ. Tôi hi vọng trong những lần sau, công tác xã hội hóa sẽ tốt hơn để ban tổ chức không quá khó khăn khi làm chương trình. Và từ những ngày âm nhạc thế này, hoàn toàn có thể làm được những festival âm nhạc.
Năm nay ngoài thủ đô Hà Nội, hoạt động hưởng ứng Ngày âm nhạc Việt Nam còn diễn ra đồng thời ở 14 tỉnh, thành: TP.HCM, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Yên Bái, Thái Nguyên... Thông qua Ngày âm nhạc Việt Nam, các đoàn ca múa, các hội âm nhạc địa phương sẽ đưa ra các chương trình hoạt động mới; các nhạc sĩ có thể giới thiệu những tác phẩm mới viết trong năm... |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận