Phóng to |
| Ca sĩ Nadja Benaissa trong phiên tòa ngày 16-8 - Ảnh: AFP |
Cô bị buộc tội cố tình lây nhiễm HIV cho người khác và nếu tội danh này được thành lập Nadja Benaissa có nguy cơ phải đối mặt với mức án từ 6 tháng đến 10 năm tù.
|
Ban nhạc No Angels của Nadja Benaissa được thành lập năm 2000 trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Popstars của truyền hình Đức. No Angels đã tiêu thụ được hơn 5 triệu bản album trước khi tan rã vào năm 2003. Sau đó vào năm 2007 ban nhạc đã tái hợp để tham dự cuộc thi Eurovision Song 2008. |
Nadja Benaissa cũng khai trước tòa rằng cô nghiện cocain năm 14 tuổi và trong suốt thời gian mang thai vào năm 16 tuổi, cô đã phát hiện mình bị nhiễm HIV.
Một người đàn ông bị lây nhiễn HIV từ Nadja Benaissa đã khai trước tòa "tôi đã quan hệ tình dục với cô ấy từ năm 2004. Và năm 2007 một người bà con của cô ấy đã hỏi tôi có biết Nadja Benaissa đã nhiễm HIV hay không và ngay lập tức tôi đã đi thử máu".
Còn một người đàn ông khác giấu tên thì cáo buộc Nadja Benaissa đã gây nên sự đau khổ cho nhiều người.
Benaissa bị bắt hồi năm ngoái tại Frankfurt, ngay trong một buổi biểu diễn ở Frankfurt. Cô bị tạm giam trong 10 ngày với cáo buộc cố ý lây nhiễm HIV.
Theo cáo trạng, từ 2000 đến 2004, Benaissa đã 5 lần quan hệ với 3 người đàn ông, cho dù cô đã biết mình bị bệnh từ năm 1999. Một trong 3 người đàn ông này đã xác nhận đã nhiễm HIV.
Tòa sẽ tuyên án vào ngày 26-8 tới.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận