12/07/2014 00:01 GMT+7

Dân số của một số quốc gia đang dần "thưa thớt"

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, từ nay đến năm 2050, dân số toàn cầu sẽ tăng 37% lên 9,5 tỷ người. Số liệu chung là vậy, tuy nhiên với một số quốc gia thì dân cư lại ngày càng giảm dần.

Dựa trên các kết quả nghiên cứu, công ty Population Reference Bureau đã đưa ra cảnh báo 5 quốc gia tiêu biểu dưới đây đến năm 2050 sẽ dần lâm vào tình cảnh “dân cư thưa thớt”.

Nhật BảnDân số hiện nay: 126.981.000 ngườiDự báo đến năm 2050: 95.152.000 ngườiMức độ suy giảm: 25%Dân số ở độ tuổi ngoài 65: chiếm 23%Chỉ số sinh nở: 1,4Chỉ số di cư: -1

Vấn đề già hóa dân số của thời kỳ hậu công nghiệp tại đất nước Nhật Bản từ lâu đã là chủ đề cho hàng trăm chuyên khảo. Từ năm 1970 đến nay, số người cao tuổi ngày càng tăng cao, tỷ lệ sinh nở giảm… đã gây nên những nguy cơ về sự suy giảm dân số không chỉ trong tương lai mà ngay cả hiện nay đối với quốc gia này.

0ewrOMD8.jpg

UkraineDân số hiện nay: 45.864.000 ngườiDự báo đến năm 2050: 35.273.000 ngườiMức độ suy giảm: 23%Dân số ở độ tuổi ngoài 65: chiếm 16%Chỉ số sinh nở: 1,5Chỉ số di cư: 0

Những dự báo trên chưa tính đến những bất ổn hiện nay tại Ukraine và khi mà bán đảo Crimea chưa thuộc về Nga. Xung đột đang diễn ra tại vùng đông nam Ukraine rất có thể càng làm cho vấn đề suy giảm dân số thêm trầm trọng.

Bosnia-HerzegovinaDân số hiện nay: 3.826.000 ngườiDự báo đến năm 2050: 3.075.000 người Mức độ suy giảm: 19,6%Dân số ở độ tuổi ngoài 65: 14%Chỉ số sinh nở: 1,2Chỉ số di cư: 0

Bosnia-Herzegovina thuộc nhóm nước có chỉ số sinh nở thấp nhất thế giới. Tại nước này, chỉ số sinh nở tương đương với chỉ số tử vong. Trong vòng 15 – 20 năm gần đây, nhóm người ở độ tuổi hưu trí ngày càng lớn hơn nhóm những người đang ở độ tuổi sinh nở.

BulgariaDân số hiện nay: 7.210.000 ngườiDự báo đến năm 2050: 5.894.000 ngườiMức độ suy giảm: 18,2%Dân số ở độ tuổi ngoài 65: 18%Chỉ số sinh nở: 1,6Chỉ số di cư: -2

Mặc dù tỷ lệ sinh nở hiện nay ở Bulgaria đạt mức cao nhất kể từ năm 1993, tuy nhiên dân số của đất nước này suy giảm ở mức báo động là do làn sóng những người có khả năng làm cha, làm mẹ (từ 20 – 39 tuổi) di cư sang nước khác ngày càng tăng. Bulgaria rơi vào nhóm những quốc gia có tỷ lệ dân số bị già hóa lớn nhất thế giới.

Georgia Dân số hiện nay: 4.340.000 ngườiDự báo đến năm 2050: 3.591.000 ngườiMức độ suy giảm: 17,2%Dân số ở độ tuổi ngoài 65: 14%Chỉ số sinh nở: 1,7Chỉ số di cư: -2

Nghèo đói là một trong những cản trở cho việc tăng dân số tại Georgia. Mặc dù tỷ lệ sinh nở không hề thấp và tại quốc gia này tỷ lệ tử vong cũng không cao nhưng do tình hình kinh tế không được cải thiện nên hiện nay làn sóng di dân của một bộ phận giới trẻ (những người đang ở độ tuổi tiềm năng) ngày càng trở nên mạnh mẽ. Điều này sẽ có những tác động tiêu cực về mặt dân số cho Georgia trong tương lai.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên