06/05/2014 02:14 GMT+7

Tìm ý thiền trong đá

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Mời mọi người đến xem đá nhân ngày đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2014, ý tưởng của nhà sưu tập Hàn Tấn Quang vừa được Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo VN, Ban Phật học chùa Xá Lợi (TP.HCM) chia sẻ và hình thành triển lãm 75 hiện vật bằng đá tự nhiên mang tên “Thạch thiền”, khai mạc lúc 9g sáng 6-5 tại chùa Phật học Xá Lợi (89 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3).

Khai mạc tuần lễ văn hóa của nữ tu Phật giáoĐại lễ Phật đản: Luôn yên tâm sống tốt đời đẹp đạo

23xsy3gN.jpg
Một phiến đá tại triển lãm có hoa văn hình nhà sư tọa thiền - Ảnh: L.Đ.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm trưng bày tác phẩm của... tạo hóa, tất cả hiện vật đá đều không có bàn tay con người can thiệp. Không chỉ là những vân đá vô tình tạo thành dáng dấp nhà sư ngồi thiền, dáng mẹ bồng con, kiểu tổ sư diện bích... mà mỗi hiện vật đá ẩn chứa sự vận động của đất trời, những tác động của môi trường, và cả câu chuyện lội suối trèo đèo tìm đá mà nhà sưu tập Hàn Tấn Quang sẵn sàng chia sẻ với khách tham quan. Theo nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, bộ sưu tập “Thạch thiền” của Hàn Tấn Quang là những tác phẩm đá do sự xói mòn của nắng mưa, sóng gió, đẩy đùa của tạo hóa - đã đem lại một vẻ đẹp thanh khiết, một ẩn ngữ đối với ai từng muốn ngộ ra “những điều mà đất trời không nói”. Triển lãm kéo dài đến ngày 13-5-2014.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên