12/02/2014 09:17 GMT+7

Đà Nẵng: quyết định giữ lại thư viện cũ

TUỆ ANH - Đ.NAM
TUỆ ANH - Đ.NAM

TT - Đó là thông báo mới nhất mà ông Trần Thọ - bí thư Thành ủy Đà Nẵng - vừa đưa ra tại buổi làm việc với Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng sáng 11-2.

Theo đánh giá của ngành văn hóa, tuy là một trong những đô thị phát triển nhất miền Trung, thế nhưng mức độ đầu tư cho ngành văn hóa của Đà Nẵng lại ở mức rất thấp, đứng thứ 61/63 tỉnh thành.

Theo ông Nguyễn Hữu Chiến - phó giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, “trong những năm gần đây, Đà Nẵng phát triển ồ ạt về cơ sở hạ tầng nhưng những vị trí đẹp nhất đều dành hết cho phát triển kinh tế, các thiết chế văn hóa dần dần chuyển ra ngoài trung tâm TP”. Ngoài ra những năm qua, nhiều di tích văn hóa lịch sử liên tục bị xâm hại như thành Điện Hải, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, khu di tích lịch sử K20...

Trước thực tế đó, ông Trần Thọ yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát, trình bổ sung nguồn vốn đầu tư ngành văn hóa năm 2014 tăng 1,5 lần so với năm 2013; rà soát thực trạng của khu công viên Khuê Trung trong tháng 3; nâng cấp công viên 29-3, đầu tư nâng cấp Bảo tàng Nghệ thuật Champa, thành lập Trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

Đặc biệt, TP Đà Nẵng đã quyết định không di dời Thư viện Tổng hợp ra khỏi TP như quy hoạch trước đó mà giữ nguyên tại vị trí cũ (đường Bạch Đằng), đồng thời sẽ đầu tư xây dựng mới với quy mô lớn, hiện đại hơn vào năm 2015. TP cũng sẽ thực hiện lấy ý kiến của đông đảo nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhân dân về các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa của TP trong thời gian tới.

TUỆ ANH - Đ.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên