13/04/2013 14:03 GMT+7

Triển lãm mỹ thuật 3 tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định

TRƯỜNG ĐĂNG
TRƯỜNG ĐĂNG

TTO - Ngày 13-4, triển lãm mỹ thuật của 3 tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi và Bình Định khai mạc tại Quy Nhơn (Bình Định).

ukhxrUlr.jpgPhóng to

Tác phẩm mỹ thuật của ba tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên triển lãm tại Quy Nhơn - Ảnh: Sơn Phạm

ukIbZBha.jpgPhóng to

Một tác phẩm điêu khắc được trưng bày - Ảnh: Trường Đăng

nayh4reo.jpgPhóng to
Người xem thưởng ngoạn các tác phẩm

Triển lãm nằm trong Hội nghị - hội thảo và triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây nguyên lần thứ nhất -2013 thu hút trên 100 đại biểu 9 tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tham gia. Có hơn 50 tác phẩm hội họa và điêu khắc xuất hiện tại triển lãm.

Tại hội nghị, họa sĩ Trần Khánh Chương, chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, đề xuất tăng cường các hoạt động sáng tác, triển lãm, tổ chức các cuộc thi thúc đẩy sự phát triển mỹ thuật khu vực. Dải đất ven biển với văn hóa Sa Huỳnh từ xưa đã nổi tiếng với các loại đồ gốm, trang sức; tháp Chăm với những tác phẩm tượng, phù điêu, hoa văn... Dải cao nguyên với nhiều dân tộc ít người cư trú và sinh sống lâu đời tạo nên bản sắc văn hóa phong phú như thổ cẩm, cồng chiêng, gùi, trang phục, đặc biệt là tượng nhà mồ tạo một phong cách rất riêng biệt.

Mảng điêu khắc ngoài trời, còn gọi là tượng công viên, thời gian gần đây được thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa quan tâm phát triển, góp phần tạo vẻ đẹp cảnh quan, sự phát triển đô thị và du lịch.

Hội nghị và triển lãm kết thúc ngày 14-4, sau đó các đại biểu đi thực tế sáng tác tại Quy Nhơn.

TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên