24/03/2013 08:37 GMT+7

Di tích nhà tù Côn Đảo là di tích quốc gia đặc biệt

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TT - Tối 23-3 tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đón nhận bằng xếp hạng “Di tích quốc gia đặc biệt” cho di tích nhà tù Côn Đảo. Hệ thống nhà tù do Pháp lập nên từ năm 1862 và Mỹ, chính quyền Sài Gòn tiếp tục sử dụng để cầm tù những chí sĩ, người dân yêu nước và những người cộng sản đến năm 1975.

Nhà tù Côn Đảo được ví như “địa ngục trần gian” vì tính chất khốc liệt, dã man và là nhà tù lớn nhất Đông Dương. Trong hơn 110 năm tồn tại, đã có hơn 20.000 người VN yêu nước ngã xuống tại Côn Đảo.

Đến nay, Côn Đảo đã có nhiều thay đổi và phát triển mạnh mẽ, được ví như “đảo ngọc”, “thiên đường du lịch”, “thiên đường nghỉ dưỡng” giữa biển Đông, với lượng du khách đến đây ngày càng tăng.

LseF4qBC.jpgPhóng to
Du khách tham quan khu chuồng cọp nhà tù Côn Đảo - Ảnh: Minh Đức
ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên