12/03/2013 03:29 GMT+7

Sân bay Asho là di tích quốc gia

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Ngày 11-3, đúng 40 năm ngày giải phóng sân bay Asho, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đón bằng công nhận sân bay Asho là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Sân bay Asho thuộc xã Đông Sơn, huyện miền núi A Lưới, là địa điểm chứng tích chiến tranh hóa học của Mỹ, được mệnh danh là “điểm nóng dioxin”, hậu quả của hơn 300 phi vụ rải chất diệt cỏ tại vùng núi A Lưới trong chiến dịch Ranch Hand của quân đội Mỹ giai đoạn 1961-1971. UBND huyện A Lưới cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi phía Mỹ phải có trách nhiệm với những di chứng của chất độc hóa học đối với người dân khu vực này.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên