18/12/2012 05:23 GMT+7

Cầu truyền hình về Điện Biên Phủ trên không

H.LÊ - ĐỨC TRIẾT
H.LÊ - ĐỨC TRIẾT

TT - Huyền thoại Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không là tên của cầu truyền hình kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không, do Ðài truyền hình TP.HCM phối hợp cùng Quân chủng phòng không - không quân và Ðài phát thanh - truyền hình Hà Nội thực hiện.

Wk70VbUF.jpgPhóng to
Sinh viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật tập dượt cho chương trình Huyền thoại Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không chiều 17-12 - Ảnh: Quang Định

Cầu truyền hình diễn ra tại hai điểm cầu: Bảo tàng Phòng không không quân tại Hà Nội và Sư đoàn phòng không 367 (TP.HCM), truyền hình trực tiếp lúc 20g30 ngày 18-12 trên kênh HTV9, HTV1, HTVC Thuần Việt, được tiếp sóng trên kênh VTV2...

Dài 150 phút, bên cạnh các video clip tái hiện những năm tháng hào hùng từ cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mỹ (năm 1965) cho đến chiến dịch Ðiện Biên Phủ trên không (tháng 12-1972), khán giả sẽ có dịp gặp lại những nhân chứng lịch sử để cùng nghe họ kể lại những câu chuyện xúc động của những ngày Hà Nội kiên cường trong bom đạn: trung tướng - anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phiệt - nguyên phó tư lệnh chính trị Quân chủng phòng không không quân; trung tướng Nguyễn Xuân Mậu; bà Phạm Thị Viễn - nguyên là công nhân - dân quân tự vệ Nhà máy cơ khí Mai Ðộng - nhân vật tạo cảm hứng cho nhà thơ Tố Hữu viết nên bài thơ VN máu và hoa.

Trong chương trình, các nghệ sĩ sẽ trình bày nhiều ca khúc vang bóng một thời như Hà Nội niềm tin và hi vọng, Bài ca người săn máy bay, Chú ếch con, Người Hà Nội, Tiếng nói Hà Nội, Tên lửa ta đánh rất hay, Phi đội ta xuất kích, Mùa xuân làng lúa làng hoa...

JYVoZmnL.jpgPhóng to
Đại tướng Võ Nguyên Giáp kiểm tra phương án đánh B-52 của Quân chủng phòng không không quân - Ảnh: Xuân Ất

* Chiều 18-12 tại Bảo tàng Chiến thắng B-52, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội khai mạc triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh với chủ đề Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không.

Triển lãm gồm 30 tác phẩm ảnh nghệ thuật và 50 tác phẩm mỹ thuật và điêu khắc. Ðặc biệt, có nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật bây giờ mới được công bố như: bức ảnh Ðại tướng Võ Nguyên Giáp kiểm tra phương án đánh B-52 tại Quân chủng phòng không không quân, anh hùng Phạm Tuân gặp phi công Mỹ để giải thích cách đánh của không quân VN... Sau triển lãm này, toàn bộ các bức ảnh sẽ được Hội Nhiếp ảnh Hà Nội dành tặng lại Bảo tàng Chiến thắng B-52.

Triển lãm kéo dài đến ngày 10-1-2013.

H.LÊ - ĐỨC TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên