19/09/2012 07:17 GMT+7

Phát hiện hơn 400 di vật của người tiền sử

H.H.
H.H.

TT - Hơn 400 di vật khảo cổ học thuộc thời kỳ đồ đá được các nhà khoa học phát hiện tại hang Ngườm Hẩu nằm trong khu vực núi đá vôi tại xã Thanh Tương (Na Hang, Tuyên Quang). Các di vật này chủ yếu là công cụ lao động, rìu có vai, rìu tứ giác...

Ngoài ra, các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy dấu vết của bếp lửa, than tro mỏng, đất đỏ cháy, xương răng động vật, vỏ nhuyễn thể sông suối. Niên đại của các di vật này được xác định khoảng 4.000-4.200 năm.

Ông Lý Mạnh Thắng (phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang) cho biết hang Ngườm Hẩu được các nhà khảo cổ thuộc Viện Khảo cổ học VN, Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang phối hợp khai quật từ ngày 11 đến 15-9. “Có hai di vật đặc biệt giống hình lưỡi cuốc được phát hiện.

Các chuyên gia của Viện Khảo cổ học cho biết kiểu di vật này chưa tìm thấy ở bất kỳ địa điểm khảo cổ nào trong cả nước. Hiện nay, hai di vật này đang được chuyển về Hà Nội để nghiên cứu thêm” - ông Thắng nói.

H.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên