Chương trình Ðiều còn mãi đầu tiên gồm hai phần. Các tác phẩm khí nhạc gồm các ca khúc có đủ yếu tố để chuyển soạn khí nhạc (hợp xướng Du kích sông Thao, Xa khơi, Mẹ yêu con) và các bản khí nhạc nổi tiếng: Cánh cò trắng (Nguyễn Văn Nam), VN quê hương ta ơi (Huy Du)... Phần thanh nhạc là các ca khúc nổi tiếng về tình yêu đất nước được hòa âm theo phong cách bán cổ điển: Bài ca hi vọng, Bình Trị Thiên khói lửa, Người Hà Nội...
Dàn “sao” không hề thị trường mà khá “đẳng cấp” sẽ tham gia chương trình là các nghệ sĩ độc tấu Bùi Công Duy, Trinh Hương, Phó An My, Xuân Huy... và các ca sĩ Quang Thọ, Mỹ Linh, Đức Tuấn, Khánh Linh, Tân Nhàn...
Theo gợi ý của nhà sử học Dương Trung Quốc, một cuộc gặp mặt các nhà cách mạng tiền bối từng tham gia cuộc mittinh 19-8-1945 sẽ diễn ra ngay tại phòng gương Nhà hát lớn trước buổi hòa nhạc. Cùng với cuộc gặp mặt là một cuộc triển lãm các bức ảnh cổ và hiện đại về những bước thăng trầm của Nhà hát lớn Hà Nội qua các dấu mốc lịch sử đặc biệt.
Cũng trong ngày 2-9, tại Nhà hát lớn, lá cờ đỏ sao vàng được may y như thời Mặt trận Việt Minh (ánh sao vàng to hơn và hơi lệch hơn một chút so với lá cờ hiện tại) sẽ được phủ lên mặt tiền Nhà hát lớn để cả quảng trường sống lại không khí của những ngày cách mạng mùa thu.
Chương trình do báo điện tử VietNamNet và Đài truyền hình VTC phối hợp tổ chức, giám đốc nghệ thuật là nhạc sĩ Dương Thụ, cố vấn lịch sử là nhà thơ Việt Phương và nhà sử học Dương Trung Quốc.
TH.H.