05/06/2009 01:01 GMT+7

Giông tố hay Dông tố?

T.P.
T.P.

TT - Sống chưa đầy 30 năm trên cõi đời, nhưng nhà văn Vũ Trọng Phụng đã để lại nhiều tác phẩm quan trọng như Số đỏ, Làm đĩ, Kỹ nghệ lấy Tây,... Nhiều cuốn sách của ông đến nay vẫn được nhiều người tìm đọc. Một trong số đó là tiểu thuyết Giông tố (1936), khi in trên báo còn có tên Thị Mịch.

7P8wFRLH.jpgPhóng to 9KG3sOOa.jpg

Mới đây, NXB Lao Ðộng đã tái bản tiểu thuyết này. Tuy nhiên, có một chuyện lạ, là cùng một lúc trên thị trường có hai bản sách chỉ khác nhau tên sách: Giông tố Dông tố (ảnh), còn lại giống hệt nhau từ số trang, người chịu trách nhiệm xuất bản, người biên tập, cơ sở in, đơn vị liên kết là nhà sách 30 Hàn Thuyên cho đến... số giấy phép và thời gian nộp lưu chiểu (quý 1-2009).

Ðiều đáng nói là cả hai bản sách này đều có logo của NXB Lao Ðộng. Và trang bìa lót của cuốn Dông tố vẫn ghi là Giông tố và số trang sách trong ruột của hai bản sách giống y nhau!

T.P.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

T.P.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên