05/10/2014 16:09 GMT+7

Cứu thuyền viên nước ngoài bị đau tim trên biển

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Ông Georgi Angelov (58 tuổi), quốc tịch Bulgaria bị đau tim đột ngột, có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng đã được lực lượng chức năng Việt Nam cứu nạn kịp thời.

Thuyền viên tàu SAR27-01 đưa ông Georgi Angelov lên xe cấp cứu - Ảnh: Tiến Thành

Lúc 14g55 ngày 5-10, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã cập cảng Nha Trang, bàn giao cho các cơ quan chức năng ông Georgi Angelov (58 tuổi), quốc tịch Bulgaria để cấp cứu kịp thời.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 cho biết vào hồi 20g10 ngày 4-10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 nhận được thông tin báo nạn của tàu C Dream, cách bờ khoảng 173 hải lý đang trên đường từ Singapore đi Hàn Quốc, trên tàu này có một thuyền viên bị đau tim đột ngột, có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng. Thuyền trưởng tàu C Dream đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. 

“Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiến hành điều động tàu SAR27-01 lên đường ra hiện trường để cứu nạn” - ông Bình nói.

Đến 13g15 ngày 5-10, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu C Dream và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đưa nạn nhân vào bờ.

Bác sĩ Lê Đức Lương (trái) sơ cứu cho ông Georgi Angelov trên đường vào đất liền - Ảnh: Tiến Thành

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên