02/08/2006 22:43 GMT+7

ĐH KHXH&NV TP.HCM: khối D cao, khối C quá thấp

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) là trường thứ ba trong năm trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi vào chiều nay, 2-8-2006 (không tính Trường ĐH Công nghệ thông tin vì trường này xét tuyển và mới thành lập).

VnhAchE9.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi ĐH năm 2006
TTO - Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) là trường thứ ba trong năm trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi vào chiều nay, 2-8-2006 (không tính Trường ĐH Công nghệ thông tin vì trường này xét tuyển và mới thành lập).

Mời các bạn thí sinh xem điểm thi tại đâyThêm 2 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30Đã có 4 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30Thêm 1 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30Đã có 2 thủ khoa 30/30 điểm cho kỳ thi tuyển sinh ĐH 2006

Nhìn biểu điểm từ điểm cao đến thấp của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) thì có đến 87 thí sinh (TS) thuộc các khối D1, D2, D4 rồi mới đến khối C! Điểm thi khối D năm nay khá cao nhưng điểm thi khối C lại quá thấp.

Trường có ba thủ khoa thì cả ba đều là những TS khối D1 cùng đạt 25.5 điểm, gồm các TS Trần Thị Nhật Ánh (SBD 7884) thi ngành Quan hệ quốc tế, TS Nguyễn Việt Linh Châu (SBD 8076) thi ngành Quan hệ quốc tế và TS Trần Hạnh Dung (SBD 8418) thi ngành Đông phương học.

Đáng lưu ý là năm nay có khá nhiều TS thi khối D vào trường đạt điểm cao môn Toán. Cụ thể trường có 4 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, 3 bài thi thuộc về môn Toán của các TS Trần Hạnh Dung (SBD 8418), Lương Dũng Nhân (SBD 11528), Lương Ngọc Trâm Anh (SBD 7658) và một bài thi môn Nga văn của TS Lê Thị Hoài Giang (SBD 15324).

Ở hai khối C và D1, trường có 3 TS đạt điểm 9 môn Văn, 116 TS đạt điểm môn Văn từ 8 đến 8.75; khối D2, D3, D4 cao nhất là 7.5 của khối D2 và cao nhất khối D3 chỉ có 6.75! Ngoài ra trường còn có 164 TS đạt điểm từ 9 đến 9.75 môn Toán.

Ở các môn thi, môn Lịch sử có lượng TS bị điểm thấp nhiều nhất. Có 241 bài thi bị điểm 0 và có đến 4.650 TS có điểm dưới 5 môn Sử. Môn Địa cũng có đến 61 TS bị điểm 0; 2 TS điểm 0.25; 32 TS điểm 0.5; 35 TS điểm 0.75... Có 4.091 TS có điểm dưới 5 môn Địa lý. Riêng môn Văn ở các khối cũng có 6 TS bị điểm 0 và 7.789 TS có điểm dưới 5 môn này.

Điểm thi cao nhất khối C là 22.5, có 2 TS; khối D1 là 25.5, có 3 TS; khối D2 là 24.5, có 1 TS; khối D3 là 23, 1 TS; khối D4 là 23.5, 1 TS. Tuy nhiên, ở mỗi khối thi có sự chênh lệch TS rất lớn. Ít nhất là khối D2 chỉ có 10 TS dự thi, kế tiếp là khối D4: 190 TS, khối D3: 220 TS. Khối D1 soán ngôi "quán quân" khi có đến 7.118 TS dự thi, kế đến là khối C với 5.108 TS.

Tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 2.520 cho 17 ngành học, tăng 5% so với năm ngoái. Trong đó có 80 chỉ tiêu hệ cử nhân tài năng ngành Ngữ văn, Đông phương học, Ngữ văn Anh và Lịch sử. Để vào được hệ này, TS phải có ba bài thi đạt từ 21 điểm trở lên và không có bài thi dưới 5 điểm.

Tỉ lệ TS có tổng điểm từ 15 trở lên của ngành Quan hệ quốc tế, Đông phương học, Ngữ văn Anh... chiếm gần 50% số TS dự thi. Những ngành khác, TS có tổng điểm này cũng chiếm khoảng 20%. Dự kiến điểm chuẩn khối D vào Ngữ văn, Đông phương học, Báo chí là 19; ngành Quan hệ quốc tế dự kiến có điểm chuẩn cao nhất trường trong kỳ thi tuyển sinh năm nay khi ở mức 20 điểm.

Do điểm thi của TS vào trường thấp nên dự kiến nhiều ngành của trường sẽ có điểm chuẩn dưới 15 điểm. Một số ngành có thể sẽ tuyển nguyện vọng 2.

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên