Đón đọc Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 41-2012

TTO  12/10/2012 07:10 GMT+7

TTO - Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 41-2012 phát hành ngày 12-10-2012 với những câu chuyện hấp dẫn "mùa Nobel" và nhiều nội dung mới lạ.

Phóng to

● Ít ai biết năm 1979, giáo sư Nguyễn Mộng Hùng, khi đó đang là nghiên cứu sinh ở Đại học Tổng hợp Matxcơva, đã cùng ba nhà khoa học Nga công bố trên tạp chí The Nature một nghiên cứu rất gần với chủ đề của Nobel y sinh 2012. Vui buồn mùa Nobel

● Ý nghĩa của giải thưởng Nobel y sinh 2012 đã vượt qua góc độ khoa học thuần túy, khi phát minh của giáo sư Nhật Shinya Yamanaka tiếp theo những tìm kiếm của GS John Gurdon còn được vinh danh do đặt đạo đức lên cao hơn kỹ thuật. Nobel y sinh 2012: Bài học làm khoa học có đạo đức

● Từ bộ đề thi ngột ngạt: Đến giờ, nhắc đến “bộ đề thi” mà Bộ GD-ĐT ban hành trong giai đoạn 1988-1997, nhiều chuyên gia vẫn còn lắc đầu sợ cái cách làm giáo dục bóp nghẹt tư duy sáng tạo mà đến nay “hội chứng thi” của nền giáo dục VN vẫn còn quá sâu đậm! Những bài học “lạc lối”

Khi khủng hoảng kinh tế quét qua châu Âu: Berlin bị ảnh hưởng bởi làn sóng “tị nạn euro”, còn người nghèo Tây Ban Nha và Hi Lạp được bán những gói hàng theo tiêu chuẩn hàng bán cho các nước thế giới thứ ba...

● Với những cô gái vẫn ước mơ đổi đời nơi xứ người bằng những cuộc hôn nhân qua môi giới, những lớp học làm dâu này có thể giúp họ một phần hành trang lên đường: số điện thoại khẩn cấp của 200 tổ chức trợ giúp Hàn Quốc! Học làm dâu xứ Hàn

Ông Tám lúa giống: Một lão nông ở Bạc Liêu là nông dân rặt nhưng chuyên lai tạo lúa như một nhà khoa học!

Và nhiều chuyên mục quen thuộc, hấp dẫn bạn đọc trong những ngày nghỉ cuối tuần: Tạp bút, Truyện ngắn, Phiếm đàm, Thư giãn cuối tuần... Mời bạn đọc đón đọc.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận