Eyjafjallajoekull, mời bạn... đọc thử!

NG.THANH (THEO UPI) 01/05/2010 10:04 GMT+7

TTCT - Cái tên núi lửa Eyjafjallajoekull (ảnh) đang gây khổ sở cho châu Âu đã được truy cập gần 2 triệu lần trên Google, nhưng đến nay chỉ có 320.000 người có thể phát âm chính xác, mà hầu hết là cư dân Iceland. Đây là con số do nhóm nghiên cứu ngôn ngữ Austin (Texas) Global Language Monitor (GLM) cung cấp.

Phóng to
Ảnh: Reuters

Chủ tịch GLM kiêm nhà phân tích ngôn ngữ Paul J.J. Payack cho rằng ít có khả năng từ này được đưa vào từ điển tiếng Anh, bởi nó không phải là từ được nói thông dụng. Cái tên núi lửa Iceland vừa khó phát âm vừa khó nhớ, và hiếm ai có thể gõ bàn phím đúng cái tên này. Thật ra, theo Payack, cái tên này không khó nhớ nếu chia theo gốc từ: eyja có nghĩa là đảo, fjalla là núi và joekull là sông băng. Eyjafjallajoekull có nghĩa là sông băng trên núi đảo. Các nhà ngôn ngữ còn mách nước: phát âm đúng của núi lửa này là Ay-yah-fyah’-plah-yer-kuh-duhl (!).

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận