30/01/2012 03:01 GMT+7

Dân Thái khoái thịt voi

HOÀNG NGỌC (Theo Global Animal)
HOÀNG NGỌC (Theo Global Animal)

TT - Voi tại Thái Lan đang bị đe dọa không chỉ vì cặp ngà giá trị mà còn vì thịt của chúng dần trở thành món khoái khẩu trong thực đơn nhà hàng.

twY1ckdx.jpgPhóng to

“Nếu chúng ta không ngừng các hoạt động giết hại voi thì chúng sẽ tuyệt chủng” - tổng giám đốc Cơ quan Động vật hoang dã Thái Lan Damrong Phidet khẳng định.

Thịt voi được nhiều nhà hàng chế biến để ăn sống như món cá sống Nhật Bản và được tiêu thụ mạnh tại các khu du lịch như Phuket. Nhiều người châu Á còn tin rằng việc ăn các bộ phận sinh dục của voi sẽ giúp cơ thể cường tráng.

Theo số liệu của Chính phủ Thái Lan, hiện nước này có khoảng 3.000 voi hoang dã và 4.000 con phục vụ trong ngành du lịch. Tháng 12-2011, nhà chức trách phát hiện hai chú voi bị sát hại ngay trong vườn quốc gia.

HOÀNG NGỌC (Theo Global Animal)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên