23/08/2010 06:55 GMT+7

Sự thật qua các con số...

DANH ĐỨC
DANH ĐỨC

TT - “So với các nước phát triển, Trung Quốc vẫn còn ở lưng chừng giai đoạn hiện đại hóa và vẫn còn phải liệu mà rượt đuổi thiên hạ. Cho dù có qua mặt Nhật Bản về sản lượng kinh tế trong quý 2, Trung Quốc trong thực tế vẫn cơ bản ở giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội và Trung Quốc vẫn còn là một nước đang phát triển trong một giai đoạn dài trong tương lai”.

Chỉ ba tuần sau khi kinh tế gia cao cấp của Trung Quốc (TQ) Dịch Cương hoan hỉ tiết lộ với tờ Financial Times (31-7) “TQ vừa qua mặt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới”, kinh tế gia Lý Thanh Nguyên đã nhìn nhận như thế trên China Daily 19-8.

Lý Thanh Nguyên đưa ra các số liệu: theo cơ quan thống kê nhà nước TQ, GDP/đầu người của TQ năm 2008 là 3.330 USD, còn theo WB và IMF mới chỉ là 2.940 USD và tính theo GDP/đầu người, TQ xếp hạng 105 thế giới. Liên quan đến phúc lợi xã hội mà người dân được hưởng từ sự tăng trưởng, Lý Thanh Nguyên cũng nhắc lại: “vẫn còn 700 triệu người, chiếm 58% trong số 1,3 tỉ người của TQ, hiện sống ở khu vực nông thôn và sống nghèo”.

Cũng thế, nếu tính theo chuẩn “1 USD/người/ngày” của LHQ thì TQ vẫn còn 150 triệu người sống dưới ngưỡng nghèo, còn nếu theo chuẩn của TQ thì cũng đến 43 triệu người và TQ vẫn là nước có số người nghèo đông thứ nhì thế giới!

Liệu các số liệu của Lý Thanh Nguyên có chính xác? Thử xem xét các số liệu của World Factbook:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

TRUNG QUỐC

NHẬT BẢN

Lao động

GDP

Lao động

GDP

Dân số lao động

813,5 triệu người

4.814 tỉ USD

65,93 triệu người

4.137 tỉ USD

Lao động nông nghiệp

(tỉ lệ)

39,5%

10,6%

1,6%

4%

Lao động công nghiệp

(tỉ lệ)

27,2%

46,8%

21,9%

28%

Lao động dịch vụ

(tỉ lệ)

33,2%

42,6%

76,5%

68%

Có thể thấy:

- Công sức của 813,5 triệu người lao động TQ nay qua mặt được công sức của 65,93 triệu người lao động Nhật.

- 321,3 triệu nông dân TQ cày cấy cật lực mới tạo được 510,28 ngàn tỉ USD, so với 1,05 triệu nông dân Nhật tạo ra được 165,48 ngàn tỉ USD!

- 221 triệu công nhân TQ làm việc cật lực mới tạo ra 2.252,95 ngàn tỉ USD, trong khi 14,4 triệu công nhân Nhật tạo ra được 1.158,36 ngàn tỉ USD!

- Trong lĩnh vực dịch vụ, 270 triệu nhân viên TQ mới tạo ra được 2.050,76 ngàn tỉ USD, trong khi chỉ cần 50,1 triệu nhân viên Nhật để tạo ra 2.813,16 tỉ USD.

Các ghi nhận trên phù hợp với những cảnh báo của Lý Thanh Nguyên: “Mức tiêu thụ kim loại bình quân ở TQ để làm ra sản phẩm trị giá 10.000 nhân dân tệ, cao gấp 4-6 lần mức tiêu thụ bình quân của thế giới. Về tiêu thụ nhiên liệu: cùng một lượng than đá, ở TQ cho ra sản phẩm trị giá 785 USD, chỉ bằng 10,3% trị giá của Nhật, 16,8% của EU và 28,6% của Mỹ! TQ chỉ mới chi 40 USD/đầu người/năm cho giáo dục, chỉ bằng 2% ở Mỹ, 3,4% ở Nhật, 20% ở Brazil!

DANH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên