Nữ tiến sĩ Việt Nam được công nhận giáo sư tại Anh

20/11/2011 14:15 (GMT + 7)
TTO - Tháng 11-2011, tiến sĩ Phan Lê Hà, giảng viên khoa giáo dục Trường đại học Monash (Úc), được phong là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Reading (Vương quốc Anh). 
Tiến sĩ Phan Lê Hà (ảnh: Bayvut.com.au)

Đây là kết quả của quá trình xem xét nghiêm túc và đầy trách nhiệm của một hội đồng gồm nhiều giáo sư tại trường Reading, nơi tiến sĩ Hà sẽ gắn bó phần lớn thời gian trong những năm tới, song song với công việc tại ĐH Monash.

Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2005 tại ĐH Monash, tiến sĩ Phan Lê Hà đã và đang hướng dẫn thành công cho nhiều nghiên cứu sinh đến từ nhiều nước. Ngoài tiếp nhận vị trí mới tại Đại học Reading, cùng với công việc chính là tham gia giảng dạy với các đồng nghiệp tại khoa giáo dục, chị còn có kế hoạch hỗ trợ các hoạt động quốc tế hóa giáo dục với các quốc gia châu Á, đặc biệt là Việt Nam.

Ngoài các công trình khoa học cùng nhiều giải thưởng quốc tế, một hoạt động gây tiếng vang lớn của chị chính là việc hiện thực hóa ý tưởng “Kết nối với Việt Nam - một cuộc đối thoại liên ngành” mà chị đã theo đuổi và phát triển những năm qua. Mục đích chính là tạo ra một sân chơi học thuật liên quan đến Việt Nam cho giới khoa học và các nhà làm chính sách từ nhiều nơi cùng tham gia và chia sẻ những công trình nghiên cứu từ nhiều góc độ.

Diễn đàn này còn có mục đích tạo ra một môi trường khoa học năng động cho giới khoa học trong nước cùng tham gia và phát triển, thông qua việc tổ chức các hội thảo quốc tế thường niên tại các địa điểm trong và ngoài Việt Nam.

Tiến sĩ Hà mong muốn giới khoa học quốc tế có cách nhìn đa dạng hơn, và tiếp cận Việt Nam theo những cách khác nhau, không bị lệ thuộc hoặc bó hẹp trong những môtíp cũ để hiểu hơn về những biến chuyển đa dạng của một đất nước Á Đông ở mọi mặt.

Nói về bản thân, chị Lê Hà nhìn nhận vai trò của mình là người góp phần đào tạo một thế hệ học giả tương lai, những người biết phát huy khả năng, làm giàu trí tuệ và tri thức bản thân, biết lắng nghe một cách cởi mở và có đầu óc phê phán và tư duy khoa học cầu tiến.

Chị cho biết một trong những mối quan tâm hàng đầu của chị trong giáo dục chính là xây dựng nền tảng tri thức, lý luận cho các nhà chuyên môn và nhà giáo, đặc biệt là những người sau này sẽ có tiếng nói nhất định trong giới khoa học.

       KIM LONG (Melbourne, Úc)

0  người
Ý kiến bạn đọc (6) Gửi ý kiến của bạn
  • 8/16/2012 11:01:26 AM

    Người Việt xưa và nay vẫn có nhiều khả năng vượt trội được ghi nhận nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới. Tôi vẫn tự hào về điều này. Tiến sĩ Phan Lê Hà là một minh chứng cho sự vượt trội ấy. Niềm tự hào và tự tôn dân tộc đã được toả sáng trên diễn đàn quốc tế. Đây là một tấm gương sáng cho tất cả các thế hệ trẻ Việt Nam ở trong cũng như ở nước ngoài nước noi theo. Cám ơn Phan Lê Hà một phụ nữ Việt Nam thật giỏi!

    Phan Vũ Anh Kiệt
  • 12/19/2011 1:58:53 PM
    Thật hãnh diện cho phụ nữ Việt Nam, cho dù có đi nơi đâu hương đồng gió nội cũng không bay đi chút nào.
    vu duc dao
  • 11/30/2011 8:19:24 PM
    Nụ cười thật phúc hậu dễ thương và thật thông minh. Cám ơn người đẹp đã làm rạng ngời trí tuệ của con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Bạn là người bản lĩnh trí tuệ và mong rằng bạn sẽ là ngôi sao sáng của Việt Nam.
    lê sáng
  • 11/29/2011 12:57:21 PM

    Xin chân thành cảm ơn chị đã giành những gì ưu ái cho Việt Nam ta! Xin chúc mừng chị đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài!

    Jone coner
  • 11/27/2011 7:56:42 AM
    Chúc mừng cô! Chúc cô đạt nhiều thành công ở vị trí mới. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được biết khái niệm "giáo sư chuẩn thế giới", tác giả hay bạn đọc có thể giải thích giùm tôi thế nào là giáo sư chuẩn quốc tế không? Vì tôi cũng là người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nên muốn biết thêm để mở rộng kiến thức. Cảm ơn.
    Thanh Thanh
  • 11/26/2011 2:30:35 AM

    Tôi hãnh diện là người VIệt Nam qua hình ảnh của Dr. Phan Lê Hà. Phụ nữ Việt Nam giờ đây thật tài giỏi. Xin được ngưỡng mộ. (Một Việt kiều đã sống ở Caberra, A.C.T, Australia).

    Nguyễn Quí
TTO - Raha Moharrak (25 tuổi) là một trong số 64 người trong đoàn leo núi vừa chinh phục thành công đỉnh Everest, đồng thời cô cũng trở thành người phụ nữ Ả Rập đầu tiên chinh phục nóc nhà thế giới này.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ