Tracey Nguyễn - chuyên gia tư vấn cao cấp của IBM:

“Về quê hương, tôi phát hiện ra chính mình”

03/04/2007 02:59 (GMT + 7)
TT - * Kinh nghiệm cá nhân của cô cho thấy tố chất nào của người Việt được đánh giá cao khi làm việc ở Mỹ?
Tracey Nguyễn

Từ 2 đến 6-4, cô gái 30 tuổi người Mỹ gốc Việt Tracey Nguyễn được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời đi thuyết trình tại VN trong một chương trình có tên gọi “Diễn giả”, nhằm thúc đẩy hiểu biết giữa hai nước. Cô đang làm việc cho Công ty máy tính IBM trong vai trò chuyên gia tư vấn cao cấp về chiến lược kinh doanh. “Tôi hi vọng sẽ truyền cảm hứng và kinh nghiệm kinh doanh cho các nữ doanh nhân tại VN” - Tracey Nguyễn nói. Sáng qua, Tracey đã có cuộc trò chuyện thân mật với các nhà báo tại Hà Nội. Tuổi Trẻ lược trích:

- Tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện thành công của người Việt tại Mỹ bất chấp những khó khăn mà mọi người phải đương đầu khi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới nơi xứ người. Cha mẹ tôi là tấm gương sáng cho tôi.

Khi mới sang Mỹ, trong khi mẹ tôi ra ngoài làm công việc quét dọn thì các anh chị em tôi tự trông nom lẫn nhau ở nhà. Chúng tôi đã từng phải đi xin quần áo cũ về mặc. Sống trong hoàn cảnh đó, tôi luôn tự nhủ mình phải tự thân vươn lên.

Người Việt có một đặc tính, theo tôi, rất đáng được ngưỡng mộ. Đó là sự siêng năng và yêu thích công việc. Người VN sẵn sàng nhận nhiều trách nhiệm về mình, tự mình cáng đáng công việc. Điều này được đánh giá rất cao.

* Chuyến về thăm quê hương lần đầu tiên đã thay đổi cô như thế nào?

- Khi tới Mỹ, tôi phải cố gắng để hòa nhập cuộc sống mới. Vì vậy, tôi không có thời gian và cơ hội để hiểu nhiều về văn hóa VN cũng như về cội rễ của mình. Thế nhưng, năm 1999, chuyến trở về thăm quê đã trở thành cột mốc xoay chuyển đời tôi.

Khi gặp những người ở quê nhà, tôi chợt hiểu ra những nền tảng, những tính cách của mình xuất phát từ đâu. Tôi thấu hiểu mình hơn. Đặc biệt, tôi gặp nhiều người làm việc cần cù đầy sáng tạo, đầy năng khiếu. Và tôi tìm thấy hình ảnh mình, hình ảnh gia đình mình trong đó.

* Với các bạn trẻ muốn khởi nghiệp, cô có lời chia sẻ nào không?

- Hãy thử, hãy nỗ lực dù công việc kinh doanh không dễ dàng. Để kinh doanh, cần cả niềm đam mê và cả sự kỷ luật. Bạn phải tin vào những gì bạn đang làm, cho dù nhiều lúc bạn cảm thấy đơn độc hoặc gặp khó khăn về tài chính. Tôi nghĩ để thành công, một người khởi nghiệp cần hiểu kinh doanh không chỉ là để kiếm tiền. Điều quan trọng bạn cần nhận thức hơn là những giá trị cốt lõi mà công việc hoặc doanh nghiệp của bạn mang lại cho mọi người.

* Cô có kế hoạch nào với VN?

- Hiện tại, tôi đang rất hài lòng với công việc tại IBM. Tuy nhiên, tôi luôn mong muốn trong tương lai sẽ trở lại với công việc kinh doanh của riêng mình. Đặc biệt, tôi rất muốn có cơ hội tiến hành công việc kinh doanh tại VN.  

CẨM HÀ ghi

Ít ai ngờ đằng sau dáng vóc mảnh mai và tươi trẻ của Tracey Nguyễn là một hồ sơ cá nhân thật giàu thành tích. Dù tuổi thơ luôn khó khăn về vật chất, cô gái quê Nha Trang này vẫn luôn tin rằng “có công mài sắt có ngày nên kim”.

Cô nhận được học bổng theo học tại Trường đại học Johnson& Wales và được chọn làm đại diện phát biểu tại lễ tốt nghiệp trao bằng khóa 1998. Bài phát biểu của cô còn được mục đặc biệt của Glamour, tạp chí nổi tiếng ở Mỹ dành cho phụ nữ, công nhận là một trong những bài phát biểu ấn tượng nhất của các cử nhân nữ tại lễ tốt nghiệp.

Cùng chị gái, cô thành lập Công ty Tu-Anh LLC chuyên thiết kế giày dép và nữ trang. Ba năm sau, cô đã giúp đưa công ty của mình có mặt trên nhiều tạp chí thời trang (InStyle, Lucky, Women’s Wear Daily...) cũng như trên chương trình truyền hình Today và bán hàng cho hơn 50 hiệu quần áo trên khắp nước Mỹ. Sau đó, cô còn làm việc cho Doneger Group, một công ty tư vấn về bán hàng thời trang, với tư cách giám đốc tiếp thị trẻ nhất trong lịch sử công ty này.

Năm 2004, Tracey ngừng công việc kinh doanh để theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Với vốn kiến thức thu nạp được, Tracey đã được IBM tuyển dụng vào vị trí chuyên gia tư vấn cao cấp ở tuổi 29. 

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Một sinh viên cao học người Việt vừa được Trường đại học Vanderbilt (bang Tennessee, Mỹ) vinh danh nhờ thành tích tốt nghiệp xuất sắc.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ