23/07/2014 01:34 GMT+7

Chỉ số giá tiêu dùng tại TP.HCM tháng 7 tăng 0,12%

DŨNG TUẤN
DŨNG TUẤN

TT - Mặc dù giá xăng tăng cao, giá thực phẩm cũng có chiều hướng tăng trong tháng qua nhưng chỉ số giá tiêu dùng do Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố chỉ tăng ở mức khá thấp là 0,12%.

TP.HCM: CPI tháng 11 tăng 0,17%Chỉ số giá tiêu dùng TP.HCM chỉ tăng 0,24%

Theo đó, trong 11 nhóm trong rổ hàng hóa tính CPI chỉ có năm nhóm tăng nhẹ, còn lại đều giảm. Trong đó, nhóm giảm giá mạnh nhất là văn hóa giải trí với mức giảm 0,34%, nhóm giáo dục giảm 0,19%, nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng giảm 0,07%, nhóm đồ uống, thuốc lá giảm 0,06%. Với mức 0,12%, đây là tháng có mức tăng thấp nhất từ đầu năm đến nay. Tính chung bảy tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng TP.HCM chỉ tăng ở mức 1,22%.

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, mức tăng này khá thấp so với tình hình thực tế. “Từ nay đến cuối năm, chỉ số giá sẽ có xu hướng tăng khi các đơn vị sản xuất dồn sức hoàn thành các chỉ tiêu sẽ gây sức ép lên giá cả nhiều. Chưa kể những yếu tố như điện, xăng, vật liệu xây dựng thường có xu hướng tăng vào cuối năm sẽ khiến CPI tăng cao vào cuối năm” - ông Long cho biết.

DŨNG TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên