23/07/2014 04:20 GMT+7

TP.HCM: bạo lực gia đình giảm nhanh

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TT - Đó là đánh giá được đưa ra trong báo cáo tham luận của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ VN, về một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái (2004-2014), diễn ra ngày 22-7.

Bạo lực gia đình: khó chứng minh "lỗi"10 biện pháp vui chống bạo lực gia đình

Theo đó, số vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn TP.HCM giảm đáng kể qua từng năm. Năm 2012 xảy ra 237 vụ, giảm gần 60% so với năm 2011. Đến năm 2013, số vụ bạo lực gia đình tiếp tục giảm gần 50% so với năm 2012. Tuy nhiên, nạn nhân là nữ chiếm tới hơn 92% số vụ và người gây bạo lực vẫn chủ yếu là nam giới. Điều này cho thấy tình trạng bất bình đẳng với giới nữ vẫn còn rất nặng nề.

Theo báo cáo tổng kết của Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, trong 10 năm qua Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã tiếp nhận gần 200 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị xâm hại tình dục và bị buôn bán trở về. Các nạn nhân được điều trị tâm lý, hỗ trợ vốn kết hợp đào tạo nghề để tái hòa nhập cộng đồng.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên