17/07/2014 08:52 GMT+7

Bão số 2 đang áp sát Hoàng Sa, biển động dữ dội

T.VY(Theo TT dự báo khí tượng thủy văn TƯ, Tân Hoa Xã)
T.VY(Theo TT dự báo khí tượng thủy văn TƯ, Tân Hoa Xã)

TTO - Lúc 4g sáng nay 17-7, tâm bão số 2 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (118-149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Bão số 2 cách quần đảo Hoàng Sa 620km Bão số 2 cách Hoàng Sa 850km

8YufBDyf.jpgPhóng to
Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 2 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 4g ngày 18-7, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển giữa khu vực bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.

Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.

* Trước đó, bão số 2 (tên quốc tế Rammasun -Thần sấm) đã gây nhiều thiệt hại tại Philippines. Tân Hoa xã dẫn thông tin mới nhất từ cơ quan thiên tai Philippines, bão đã khiến ít nhất 20 người chết, 7 người bị thương và 5 người mất tích.

Khoảng nửa triệu người bị ảnh hưởng bởi bão, trong đó có khoảng 423.000 người hiện phải sống trong các trại sơ tán.

Bão cũng khiến hàng trăm chuyến bay trong nước và quốc tế bị hủy, cũng như gây mất điện tại 11 tỉnh và 3 thành phố, trong đó có Metro Manila.

GdszWjJq.jpg
Một người dân Philippines dẫn con chạy tránh bão - Ảnh: AFP
t1aIjdnv.jpg
Cây cối ngã đổ ở Manila do bão - Ảnh: AFP
fRm8s4xM.jpg
Một chiếc tàu bị gió bão phá hủy ở Baseco, Philippines - Ảnh: Reuters
zg4qNOzD.jpg
Người dân tránh bão tại một trại sơ tán ở Manila ngày 16-7 - Ảnh: EPA

Thanh Hóa: còn 62 tàu, thuyền chưa liên lạc được với đất liền

Sáng 17-7, nguồn tin từ Văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa - cho biết đến nay vẫn còn 62 tàu, thuyền (với 328 lao động) đang hoạt động trên biển, chưa liên lạc được với đất liền.

Đơn vị này đang khẩn trương tìm cách liên lạc với số phương tiện này và kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn.

Từ ngày hôm qua 16-7 đến sáng nay 17-7, trước diễn biến bất thường của cơn bão Rammasun, Văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa đã liên lạc được với 5.730 tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; trong đó có 4.355 phương tiện hoạt động gần bờ; các phương tiện này đang trên đường về vùng biển Thanh Hóa để tránh bão. Số còn lại là 1.375 phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi tránh trú bão an toàn.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Bão Rammasun vào biển ĐôngBão Rammasun "sượt" Hoàng Sa thẳng tiến đảo Hải Nam Bão Rammasun mạnh thêm, giật đến cấp 15, 16 Philippines di tản dân tránh bão Rammasun

T.VY(Theo TT dự báo khí tượng thủy văn TƯ, Tân Hoa Xã)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên