06/07/2014 10:33 GMT+7

PS ảnh: Bí mật chuyến xe đêm chuyển đề thi đại học

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - 2g30 phút sáng 3-7, hai chiếc xe ôtô vội vã rời khỏi Trường ĐH Điện Lực (Hà Nội) để thực hiện một công việc đặc biệt quan trọng: đó là nhiệm vụ tiếp nhận đề thi tuyển sinh đại học.

C7Vbehw6.jpgPhóng to
2g30, các cán bộ phụ trách việc lấy đề thi và thu nhận bài thi điểm danh và chuẩn bị giấy tờ để đến địa điểm lấy đền thi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Có mặt trên xe thời điểm này, ngoài hai cán bộ đặc trách công việc tiếp nhận đề thi của Trường còn có 1 cán bộ của trung đoàn cảnh sát cơ động PK20 (Công an TP.Hà Nội) đi theo áp tải bảo vệ đề thi và bài thi của thí sinh vào buổi sáng hôm sau.

Sau khoảng 20 phút, hai chiếc xe đã di chuyển đến một địa điểm “bí mật” của Bộ GD&ĐT, đây chính là nơi các Trường tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố như ĐH Ngoại Thương, ĐH Thương Mại, ĐH Điện Lực…đến nhận đề thi.

Việc bảo đảo an toàn cho khu vực này do lực lượng PA 83 an ninh văn hóa đảm trách. Nơi nhận đề thi nằm trên tầng 4 của tòa nhà, tại đây cầu thang bộ đi qua tầng 4 đều bị bịt kín, việc di chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào thang máy.

Nhằm đảm bảo tuyệt đối đề thi, lực lượng an ninh ở đây đươc bố trí 3 vòng, các cá nhân không có thẻ ra vào và không có tên trong danh sách nhận đề của các Trường thì nghiêm cấm không được di chuyển vào khu vực bên trong.

Sau khoảng 30 phút, người phụ trách lấy đề thi của Trường ĐH Điện Lực tiếp nhận văn bản bàn giao đề gồm 4 chữ ký của các thành viên trong tổ giao đề thi đại học. Việc lấy đề thi hoàn tất, hai chiếc xe ô tô lại vội vã rời khỏi địa điểm sao in đề và trở về Trường.

Kể từ giờ phút này, nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho đề thi do Đại úy Lê Hoàng và thiếu úy Nguyễn Thế Tuần – trung đoàn cảnh sát cơ động PK20 đảm trách. Hai chiếc xe ô tô chứa đề thi được bảo vệ nghiêm ngặt, tất cả cá nhân không có nhiệm vụ thì không được lại gần.

5g15 phút, tổ công tác bắt đầu công việc vận chuyển đề thi đến các hội đồng thi, việc vận chuyển đề phải cố gắng hoàn tất trước 6g sáng.

Trong ngày đầu tiên môn thi khối A, ngoài việc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đề thi, tổ công tác còn phải thu nhận bài làm của các thí sinh, tất cả bài thi sẽ được tổ công tác bảo vệ và đưa đến một căn phòng được niêm phong đặc biệt để cất giữ bài thi của các thí sinh.

gMOdwzSP.jpgPhóng to
3g30, các thùng chứa đề thi đã được tập kết tại một điểm bí mật để lấy đề thi, tại đây an ninh được bố trí 3 vòng rất cẩn mật - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
lHbGCcpb.jpgPhóng to
Điểm tập kết đề thi ĐH của quốc gia nằm trên tầng 4 của một tòa nhà. Tại đây, cầu thang bộ đã bị bịt kín, thang máy là công cụ di chuyển duy nhất. Trong ảnh là một chiến sĩ an ninh PA 83 bấm thang máy cho đoàn đến địa điểm lấy đề thi ĐH môn Toán - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
jsniAs3e.jpgPhóng to
Chìa khóa mở hòm đề thi ĐH được niêm phong cẩn mật trong một chiếc phong bì - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
HB9BsBQG.jpgPhóng to
Giữa đêm tối thiếu úy Nguyễn Thế Tuần – Trung đoàn Cảnh sát cơ động PK20 có nhiệm vụ bảo vệ đề thi đang được cất giữ trong hai chiếc xe - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
3k6SUjmo.jpgPhóng to
Đại úy Lê Hoàng khẳng định: chỉ một sơ suất nhỏ có thể biến thành hậu quả khôn lường nên an hem bắt buộc phải tập trung tối đa trong mọi tình huống - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
qhdbEh6F.jpgPhóng to
5g20 sáng, các cán bộ trong nhóm nhận giao đề thi đã đến điểm nhận đề thi đầu tiên tại trường CĐ Sư phạm Trung Ương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
6dtJ40ct.jpgPhóng to
Thiếu úy Nguyễn Thế Tuần (từ trái qua phải) – Trung đoàn Cảnh sát cơ động PK20 luôn dõi mắt theo túi đựng đề thi ĐH môn Toán - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
mQY864AC.jpgPhóng to
Các cán bộ giao nhận đề thi đang làm thủ tục bàn giao đề thi tại hội đồng thi tiểu học Nghĩa Đô - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
fMv8sfXD.jpgPhóng to
Những thùng chứa đề thi môn Lý được vận chuyển ra khỏi khu vực nhận đề thi của Bộ GD&ĐT - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
2eP348sm.jpgPhóng to
Bài làm của các thí sinh chứa trong các túi đựng bài thi được đóng dấu niêm phong cẩn mật - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
mHGhlhLm.jpgPhóng to
Mỗi ổ khóa tại thùng chứa đề thi ĐH đều được đóng dấu niêm phong - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
sO0gvAjj.jpgPhóng to
Đề thi ĐH được lấy ra từ các thùng trước đó đã được niêm phong. Mỗi một hội đồng thi sẽ được nhận một gói đề có buộc dây đỏ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
F6BwiTlY.jpgPhóng to
Khoảng 12g trưa, các bài làm của thí sinh dự thi môn Toán đã được tập kết tại khu vực đặc biệt để bảo quản bài thi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
P7xaKVN7.jpgPhóng to
Một cán bộ của Trường ĐH Điện Lực khóa niêm phong căn phòng chứa bài thi môn toán của các thí sinh. Việc đảm bảo an toàn cho môn thi đầu tiên đã diễn ra an toàn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục