07/07/2014 00:00 GMT+7

Hơn 1.600 tỉ đồng nâng cấp 32,8km quốc lộ 38

TUẤN PHÙNG - ĐỨC HIẾU
TUẤN PHÙNG - ĐỨC HIẾU

TT - Sáng 6-7, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp quốc lộ 38 đoạn nối quốc lộ 1 với quốc lộ 5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương (32,8km) theo hình thức hợp đồng BOT với tổng mức vốn đầu tư 1.679 tỉ đồng.

* Mở tuyến vận tải ven biển Quảng Ninh - Quảng Bình

Trước đó, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38 đoạn Bắc Ninh - Hải Dương được thực hiện với tổng mức đầu tư 541 tỉ đồng bằng vốn ngân sách. Dự án được khởi công ngày 21-2-2011 nhưng đến tháng 4-2014 mới đạt 30% kế hoạch do thiếu vốn. Vì vậy Bộ GTVT, UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Thủ tướng cho phép chuyển đổi dự án sang hình thức đầu tư BOT. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bên liên quan trong việc thực hiện dự án phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

* Cùng ngày, tại Hải Phòng, Bộ GTVT đã công bố tuyến vận tải ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình. Ông Nguyễn Văn Công - thứ trưởng Bộ GTVT - nhận định: tuyến vận tải ven biển sẽ có tác dụng giảm tải cho đường bộ, giảm cước phí vận chuyển, giảm tai nạn giao thông và giải quyết được lượng hàng hóa ùn ứ tại các cảng biển. Trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục cho mở thêm các tuyến vận tải ven biển trên toàn quốc.

TUẤN PHÙNG - ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên