04/07/2014 18:15 GMT+7

Tổng lãnh sự Anh bác yêu cầu của sở GD-ĐT TP.HCM

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TTO - Tổng lãnh sự Anh cho biết đã có văn bản tái khẳng định không hề có việc hợp tác giữa sở GD-ĐT/EMG với Bộ giáo dục Anh (Dfe)/cơ quan khảo thí Anh quốc (STA), tuyên bố không đính chính như đề nghị của Sở GD-ĐT TP.HCM.

TOeW56El.jpgPhóng to
Ông Lê Hồng Sơn (trái) và Tổng lãnh sự Anh Douglas Barnes

“Tuyên bố của sở GD-ĐT TP HCM về chương trình tiếng Anh tích hợp trong cuộc họp báo hôm 23-6 về thông tin hợp tác giữa sở GD-ĐT/EMG với Bộ giáo dục Anh (Dfe)/cơ quan khảo thí Anh quốc (STA), là không chính xác”, Tổng lãnh sự Anh Douglas Barnes tái khẳng định trong một tuyên bố gửi cho Tuổi Trẻ.

Ông Barnes đưa ra tuyên bố này sau khi nhận được công văn số 2163/GDĐT-VP từ Sở ký ngày 1-7. Tuy nhiên, theo ông Barnes, đến ngày hôm nay, 4-7, ông mới nhận được công văn.

Cũng trong ngày 4-7, Sở GD-ĐT cũng gửi một công văn với nội dung tương tự tới tổng biên tập các báo đài. Trong công văn, Sở cho rằng việc tổng lãnh sự Anh thông tin không có việc hợp tác giữa Sở GD-ĐT với Bộ giáo dục Anh là không đúng và yêu cầu Tổng lãnh sự Anh “đính chính”.

Ngay trong ngày nhận được công văn này, tổng lãnh sự Anh đã ra công hàm phản bác lại, trong đó nói rõ thêm:

- Sở GD-ĐT TP.HCM tuyên bố công khai với báo giới là có quan hệ (hợp tác) với DfE và STA, mà không hề tham vấn với tổng lãnh sự quán Anh để xác nhận thông tin. Điều này khiến Tổng lãnh sự quán Anh không còn cách nào mà phải ra tuyên bố để làm rõ lập trường từ phía DfE và STA (thể hiện trong tuyên bố ngày 30-6).

- Ngoài ra, Sở và EMG nhắc đến cuộc gặp với DfE và STA vào tháng 12-2011 và ám chỉ rằng cuộc gặp đó cho thấy DfE và STA ủng hộ chương trình dạy tiếng Anh tích hợp trong khi DfE và STA chỉ đơn thuần giới thiệu sơ qua về giáo trình tại Anh và chương trình thi tiếng Anh của STA.

Trong bài giới thiệu cũng giải thích cách sở GD-ĐT có thể tiếp cận tài liệu qua internet. Ông khẳng định các trình bày này với các đoàn khách nước ngoài là việc rất bình thường để chia sẻ thông tin.

“Vì vậy, cuộc gặp tháng 12-2011 ở London không hề là thoả thuận (hợp tác) giữa DfE/STA và Sở GD-ĐT/EMG.”

Ông cũng khẳng định luôn rằng sở GD-ĐT nên biết rằng chính sách của Bộ giáo dục Anh là: “DFE/STA không có bất cứ liên quan nào tới các chương trình thi cử ở nước ngoài hay với các chính quyền địa phương ở ngoài Anh. Tương tự, chính phủ Anh không có vai trò trong việc triển khai các chương trình như CIE hay các chương trình tiếng Anh ở nước ngoài.”

Ông cũng khẳng định tuyên bố hôm 30-6 của ông là chỉ để làm rõ tuyên bố hôm 23-6 của sở GD-ĐT/EMG trong họp báo và chỉ đơn thuần đưa các sự kiện. Ông khẳng định phía tổng lãnh sự không có trách nhiệm phải đính chính bất cứ thông tin gì cả.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Cảm giác như bị lừa gạt, thanh tra Bộ hãy vào cuộc!Dừng chương trình Cambridge: đưa học sinh ra "thí nghiệm"?"Bộ Giáo dục Anh không hề thỏa thuận với Sở GDĐT TP.HCM"Ngưng chương trình Cambridge: Nhiều câu hỏi chưa lời đápAnh dứt khoát bảo không, EMG khăng khăng nói có

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên